Indonesia đặt mục tiêu dẫn đầu khu vực về thương mại điện tử

Gói chính sách kinh tế mới vừa được Chính phủ Indonesia công bố đã đặt thương mại điện tử ở vị trí trung tâm.

Gói chính sách kinh tế mới của Indonesia được đặt tên là "lộ trình thương mại điện tử ", với 8 lĩnh vực ưu tiên, từ tiếp cận nguồn vốn, ưu đãi thuế, cho tới an ninh mạng và hạ tầng thông tin.

Đây được coi là nhân tố quyết định thành công của chính sách kinh tế Jokowinomics của Tổng thống Jokowi, trong đó đặt muc tiêu đưa Indonesia trở thành nền kinh tế số lớn nhất khu vực vào năm 2020, với giá trị lên tới 130 tỷ USD.

Với gói chính sách mới, dự kiến sẽ có 1000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sẽ được tạo ra tại Indonesia từ nay đến năm 2020.

Cũng theo lộ trình này, các doanh nghiệp khởi nghiệp thương mại điện tử sẽ nhận được các khoản hỗ trợ hoặc trợ giá, còn các nhà đầu tư vào lĩnh vực này được giảm thuế và đơn giản hóa các thủ tục về thuế, để thuế thu nhập của các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ không vượt qua 1%.

Kể từ khi nhậm chức năm 2014, Tổng thống Jokowi đã công bố 13 gói kích thích kinh tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nước này.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/indonesia-dat-muc-tieu-dan-dau-khu-vuc-ve-thuong-mai-dien-tu-20161112215111134.htm