Indonesia có thể phải nhập khẩu than từ năm 2020

Dù Indonesia hiện là nước xuất khẩu than hàng đầu thế giới, nhưng nước nàycó thể phải nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu những năm tới.

Indonesia hiện là nước xuất khẩu than hàng đầu thế giới nhưng nền kinh tế lớnnhất Đông Nam Á này có thể phải nhập khẩu than vào thập niên tới để đáp ứng nhucầu tiêu thụ năng lượng trong nước ngày càng tăng.

Giám đốc công ty than quốc doanh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) HelmiNajamuddin cho biết năm 2012 Indonesia đã xuất khẩu 305 triệu tấn than, trongkhi chỉ tiêu thụ trong nước 67 triệu tấn, chiếm 18% tổng sản lượng cùng kỳ.

Tuy vậy, theo PLN, nhu cầu than trong nước sẽ tăng mạnh trong những năm tới vàIndonesia có thể phải nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu này. Trong đó, trước mắttrong năm tới Indonesia sẽ cần 67,8 triệu tấn than để sản xuất điện trong năm2014, và con số này sẽ tăng lên 101,4 triệu tấn năm 2017 và 125,7 triệu tấn năm2020.

Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng toàn cầu Wood Mackenzie, có trụ sở taịEdinburgh (Scotland), Indonesia chỉ chiếm 3% trữ lượng than thế giới nhưng quốcđảo này lại là nhà xuất khẩu than lớn nhất thế giới.

Hiệp hội khoáng sản quốc gia Indonesia cho biết trữ lượng than của nước này ướckhoảng 20 tỷ tấn, thấp hơn nhiều so với các nước khác như Trung Quốc với 115 tỷtấn và Australia 76 tỷ tấn.

Năm nay, Indonesia áp dụng chính sách tiêu thụ thực tế trong nước (DMO), theo đóđặt ra hạn ngạch khai thác than ở mức 74,2 triệu tấn, giảm 9,4% so với mức 82,02triệu tấn năm 2012.

Ông Helmi nói rằng chính phủ không nên hạ thấp hạn ngạch than tiêu dùng trongnước vì chính sách này chỉ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than ngày càng tăng. Hơnnữa, chính việc chính phủ không đánh thuế xuất khẩu đối với các nhà sản xuấtthan đã khuyến khích các công ty khai thác bán than ra nước ngoài.

Trước phàn nàn của PLN, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia giải thích rằngchính sách DMO nhằm để đảm bảo nhu cầu trong nước đối với than chưa được khaithác./.

Trần Hiệp (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/indonesia-co-the-phai-nhap-khau-than-tu-nam-2020/20134/193106.vnplus