Indonesia 'chơi xấu', cho ĐT Việt Nam tập sân toàn 'ổ gà'

Nhà cầm quân xứ Nghệ thể hiện sự không hài lòng và tỏ ra khó chịu khi phía chủ nhà Indonesia sắp xếp cho ĐT Việt Nam tập trên mặt sân lồi lõm, nhiều "ổ gà".

Chiều ngày 1.12, thầy trò Hữu Thắng đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại Indonesia. Buổi tập này, ĐT Việt Nam được BTC chủ nhà bố trí tập tại sân phụ Pakasari. Điều đáng nói, mặt sân này có chất lượng rất xấu, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng buổi tập và dễ gây ra chấn thương cho các tuyển thủ Việt Nam.

Ngay khi bước xuống xe, có mặt vào trong khuôn viên của sân, thầy trò Hữu Thắng đều cảm thấy "choáng" và thể hiện thái độ không hài lòng khi cho rằng mặt sân phụ của Pakasari không bằng các sân làng ở Việt Nam. Đứng giữa sân, HLV Hữu Thắng cùng các cộng sự của mình liên tục lắc đầu nguây nguẩy thể hiện sự thất vọng trước cách tiếp đón của BTC nước chủ nhà.

HLV Hữu Thắng thể hiện sự không hài lòng trước cách đón tiếp của chủ nhà Indonesia. Ảnh Tú Phạm.

Ngay sau đó, nhà cầm quân xứ Nghệ đã lập tức gọi Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 vào trao đổi, đề nghị có ý kiến với BTC chủ nhà.

Thực tế, dù ông Hoài Anh đã trực tiếp điện đàm cho người có trách nhiệm bên phía Indonesia nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn không thể thay đổi, ĐT Việt Nam cực chẳng đã vẫn phải tiếp tục tập tạm trên mặt sân rất xấu này.

Có nhiều ý kiến cho rằng, Indonesia cố tình "chơi xấu" khi sắp xếp ĐT Việt Nam tập trên mặt sân có chất lượng không tốt, làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của thầy trò Hữu Thắng cho trận bán kết sắp tới. Thông tin đó lại càng có cơ sở khi ở buổi tập sáng cùng ngày 1.12, đội chủ nhà Indonesia được bố trí tập tại sân bóng của một trường Trung học tại Bagor.

"So với sân bóng mà Indonesia tập sáng nay tại một trường Trung học tại Bagor, sân tập của ĐT Việt Nam chiều nay xấu hơn nhiều. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao BTC lại không sắp xếp cho ĐT Việt Nam tập trên sân mà Indonesia đã tập sáng nay", một phóng viên của Indonesia chia sẻ.

Cũng bởi lo ngại những chấn thương không may sẽ sảy đến với các học trò của mình, HLV Hữu Thắng quyết định cho toàn đội tập nhẹ nhàng, kết hợp với những trò chơi vận động.

Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Bagor chỉ diễn ra khoảng hơn 1 giờ đồng hồ là kết thúc. Theo kế hoạch vào chiều mai (ngày 2.12), thầy trò Hữu Thắng sẽ có buổi tập làm quen sân, ghép đội hình ở sân đấu chính thức Pakasari.

Với những diễn biến hiện tại, nhiều khả năng buổi tập thứ 2 của ĐT Việt Nam tại Bagor sẽ là buổi tập kín, phóng viên chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu trước khi ra về. Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 3.12.

Theo Phương Anh (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/indonesia-choi-xau-cho-dt-viet-nam-tap-san-toan-o-ga-727399.html