Indonesia bố trí 3.000 nhân viên an ninh cho trận bán kết

Trưởng ban tổ chức trận bán kết lượt đi AFF Cup Yeyen Tumena cho biết nước chủ nhà đã chuẩn bị 3.000 nhân viên, để đảm bảo an ninh cho trận đấu tối 3/12 giữa Indonesia và Việt Nam.

Số lượng này tương đương với 1/10 sức chứa của sân Pakansari ở Bogor – nơi diễn ra trận đấu. Tuy nhiên theo Yeyen Tumena đây là điều bình thường. Ông nói: “Chắc chắn chúng tôi sẽ bố trí 2.500 cảnh sát, bên cạnh lính của quân đội, lực lượng bảo vệ… Số lượng có thể tăng lên nếu Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến dự khán trận đấu”.

Đến nay, ông Widodo chưa xác nhận có đến xem đội nhà thi đấu với Việt Nam hay không. Tuy nhiên, ban tổ chức trận đấu phát hành đến 3.000 vé mời đến những quan chức, các nhà tài trợ, doanh nhân… Do đó, an ninh cho trận đấu được ưu tiên hàng đầu bởi cổ động viên Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt.

Trước khi trận bán kết diễn ra ngày, tại thủ đô Jakarta sẽ diễn ra một cuộc biểu tình lớn. Điều này làm dấy lên những lo ngại sẽ ảnh hưởng đến trận đấu bởi sân Pakansari chỉ cách thủ đô của Indonesia hơn 50 km.

Condro Kirono, Trưởng văn phòng cảnh sát tỉnh Trung Java đồng thời là thành viên của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã cam kết sẽ không có sự cố nào. Ông nói: “Cảnh sát từng quận, từng thành phố sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sẽ không có bất cứ gì xảy ra ở trận bán kết tại Pakansari cả. Tôi hy vọng người dân Indonesia sẽ ủng hộ và cầu nguyện để đội nhà có thể vào chung kết”.

Ban tổ chức trận đấu phải tiến hành bán vé trực tiếp vì hệ thống mạng không truy cập được.

Ngoài an ninh, công tác bán vé cũng đang được ban tổ chức trận đấu đẩy nhanh. Họ chủ trương bán 27.000 vé bằng phương thức trực tuyến thông qua trang web ở địa chỉ: www.kiostix.com . Tuy nhiên nhu cầu của người dân Indonesia cao khiến trang này bị sập mạng, có những lúc không truy cập được.

“Nhu cầu mua vé cao kỷ lục với trên 100.000 truy cập cùng một lúc. Mọi người buộc phải xếp hàng nếu muốn mua được vé”, Giám đốc kinh doanh của Kiostix Adika Putra cho biết. Theo ông, trang web này chỉ có thể phục vụ tối đa 50.000 truy cập cùng một lúc.

Điều đó dẫn đến việc nhiều người có nhu cầu nhưng không thể mua vé. Do đó, PSSI đã linh động tổ chức bán vé trực tiếp bằng mở một quầy tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) để bán, bắt đầu từ 8h sáng (giờ địa phương) ngày 2/12. Dự kiến, 10.000 vé loại 100.000 rupiah/vé (gần 170.000 đồng) sẽ được bán tại đây.

Người dân chỉ cần thẻ căn cước hoặc bằng lái xe là mua được vé. Mỗi người được phép mua tối đa 4 vé để tránh tình trạng dân phe đầu cơ để kiếm lời. Vé xem trận bán kết lượt đi được in tại Thái Lan, có mã vạch để chống giả nên có độ tin cậy rất cao.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/indonesia-bo-tri-3000-nhan-vien-an-ninh-cho-tran-ban-ket-post702312.html