Indonesia, Australia thúc đẩy hợp tác an ninh và thương mại

Thúc đẩy hợp tác an ninh và thương mại song phương sẽ là những chủ đề chính trong chuyến thăm chính thức tới Australia của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sáng 25/2, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Australia kể từ khi ông nhậm chức.

Trong chuyến thăm hai ngày này, thúc đẩy hợp tác an ninh và thương mại song phương sẽ là những chủ đề chính tại các cuộc hội đàm giữa ông Widodo với các quan chức cấp cao nước chủ nhà.

Hai bên tập trung thảo luận những biện pháp đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch, khai thác mỏ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, an ninh lương thực, an ninh mạng, chống khủng bố, những nguy cơ từ sự trở về của các chiến binh ở Iraq và Syria và hoàn tất một thỏa thuận thương mại.

Chương trình đầy tham vọng của Tổng thống Widodo về phát triển “10 Bali mới” trên khắp đất nước Vạn đảo được xem là một mục tiêu lớn khi đa số khách du lịch Australia đến Indonesia chỉ thăm hòn đảo nghỉ dưỡng này.

Chương trình mở rộng các địa điểm du lịch này của Indonesia đặt mục tiêu thu hút 20 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019. Ngoài ra, những căng thẳng gia tăng ở khu vực Biển Đông cũng sẽ được lãnh đạo hai bên thảo luận với khả năng cùng tiến hành các cuộc tuần tra chung giữa quân đội hai nước ở vùng biển này.

Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày 24/2 đã nhấn mạnh về hợp tác kinh tế giữa hai bên trong chuyến thăm của Tổng thống Widodo khi cho rằng “đất nước Indonesia tiềm ẩn cơ hội vàng cho Australia.”

Ông cho biết Australia hiện có quan hệ kinh tế song phương với Indonesia, song mối quan hệ này chưa phát triển mạnh mẽ bằng quan hệ song phương giữa Australia với các nước có nền kinh tế nhỏ hơn Indonesia như Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Các doanh nghiệp Australia có rất nhiều cơ hội làm ăn với đối tác ở Indonesia bởi Jakarta đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới vào năm 2030 và tầng lớp tiêu dùng dự kiến đạt 135 triệu người vào thời điểm đó.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir cho biết chuyến thăm của Tổng thống Widodo tới "nước láng giềng gần" Australia là rất quan trọng.

Qua chuyến thăm này, hai bên hy vọng có thể giúp khôi phục mối quan hệ song phương vốn nhiều sóng gió sau những tranh cãi về chính sách của Australia gửi trả thuyền chở người nhập cư, buôn bán gia súc sống hay bê bối nghe lén và gần đây nhất là vụ xúc phạm liên quan đến tài liệu huấn luyện quân đội mà Australia hỗ trợ Indonesia.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhận định rằng Australia là một trong những đối tác quan trọng nhất của Indonesia ở châu Á, đặc biệt về thương mại, đầu tư và du lịch.

Đất nước Vạn đảo có hơn 250 triệu dân và là quốc gia láng giềng lớn nhất của Australia, song quan hệ kinh tế giữa hai nước lại khá mờ nhạt với kim ngạch thương mại hai chiều hiện chỉ vào khoảng 15 tỷ AUD (11,5 tỷ USD).

Indonesia không nằm trong top 10 đối tác buôn bán hàng đầu của Australia. Hiện hai bên đang đàm phán về Thỏa thuận Đối tác Kinh tế toàn diện với hy vọng có thể ký kết vào đầu năm nay./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-australia-thuc-day-hop-tac-an-ninh-va-thuong-mai/432701.vnp