IMF cảnh báo một “cuộc chiến tiền tệ”

Dân Việt - Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa kêu gọi các nền kinh tế lớn tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn chiến tranh tiền tệ thế giới, được cho là có nguy cơ cản trở kinh tế thế giới phục hồi.

Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn. Ảnh: AFP Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở khu nghỉ mát Biển Đen (Crimea, Yalta, Ukraine), ông Dominique Strauss-Kahn nhận định kinh tế toàn cầu đang trên đà phục hồi nhưng chưa đồng đều. Ông cho rằng, sự thiếu nhất quán của các nền kinh tế lớn trong quá trình khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng năm 2008 đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mới. Một số nền kinh tế, nhất là Trung Quốc đang bị dư luận quốc tế chỉ trích vì giữ giá đồng Nhân dân tệ thấp để hỗ trợ xuất khẩu. Theo Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega, thế giới sắp phải đương đầu với một cuộc chiến tiền tệ mới. “Chúng ta đã thoát khỏi khủng hoảng nhờ phối hợp thành công giữa chính sách tiền tệ và kích thích tài chính”, ông Strauss-Kahn phát biểu tại diễn đàn. “Nhưng hôm nay, chúng ta đang đứng trước một mối đe dọa khác cần đến sự đồng lòng và hợp tác của các bạn. Nhiều khả năng thế giới đang khởi đầu cho một cuộc chiến tiền tệ”. Ông cho biết, các nhà hoạch định chính sách kinh tế cần xúc tiến đối thoại hợp tác, “thảo luận về tỷ giá tiền tệ, nỗ lực điều chỉnh những bất hòa, phá tan sự mất cân bằng trên toàn cầu”, nếu không, sẽ có một cuộc khủng hoảng mới buộc các nước phải tìm đến những giải pháp riêng cho vấn đề toàn cầu. Gần đây, hơn chục quốc gia từ Colombia đến Singapore thừa nhận sẽ mua sạch đồng nội tệ với hi vọng hạ giá tiền tệ để mua hàng xuất khẩu với giá rẻ hơn. Song song với cam kết từ chối hợp tác kinh tế, ông Strauss-Kahn cũng cảnh báo thêm, con đường phục hồi kinh tế sẽ còn gian nan vì nạn thất nghiệp và nợ tư nhân ở các nước. Tân Hoa Theo AFP

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16358p1c25/imf-canh-bao-mot-cuoc-chien-tien-te.htm