ICC điều tra tội ác chiến tranh ở Afghanistan

An Bình

(Cadn.com.vn) - Tạp chí Foreign Policy ngày 1-11 dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) lên kế hoạch mở cuộc điều tra đầy đủ tội ác chiến tranh ở Afghanistan, trong đó có thể gồm cả tội ác của quân đội Mỹ.

Tạp chí cho biết, Trưởng Công tố ICC Fatou Bensouda sẽ điều tra trong vài tuần tới – có khả năng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (ngày 8-11). Giới chức Mỹ đã tới The Hague (Hà Lan) để bày tỏ quan ngại về kế hoạch này của ICC. ICC nhiều lần bày tỏ ý định điều tra vấn đề ngược đãi tù nhân của quân đội Mỹ trong giai đoạn 2003-2005. Theo ICC, “các tội ác tàn nhẫn và vi phạm phẩm giá cơ bản của con người”. Theo tạp chí này, bà Bensouda sẽ điều tra cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào cơ sở của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ở thành phố Kunduz (Afghanistan) tháng 10-2015, khiến 42 người thiệt mạng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157019_icc-die-u-tra-to-i-a-c-chie-n-tranh-o-afghanistan.aspx