Ibrahimovic sở hữu 2 cái nhất đáng buồn tại Premier League

Không chỉ gây thất vọng về khả năng dứt điểm kém hiệu quả khiến Man United có thành tích nghèo nàn, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic còn để lại hình ảnh xấu trong mùa đầu tiên đặt chân đến xứ sương mù khi anh đang là cầu thủ thủ chơi xấu nhất Premier League sau 10 vòng đấu.

Ibrahimovic đang là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League 2016/17

Có tới 12 cú dứt điểm nhưng không 1 lần đánh bại thủ thành Tom Heaton, qua đó khiến Man United bị đội bóng tân binh Burnley cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 10 vừa qua, tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển đã nâng số trận không ghi bàn của mình lên con số 6, chuỗi trận "tịt ngòi" lâu nhất ở các giải VĐQG của Ibrahimovic từ năm 2007.

Sự vô duyên trong khâu dứt điểm và thi đấu có phần chậm chạp do gánh nặng tuổi tác đang khiến cho Ibrahimovic đối mặt với không ít những lời chỉ trích của người hâm mộ. Hiện anh chỉ có 4 bàn thắng tại Premier League mùa này và sự kém cỏi của Ibra khiến MU trải qua mạch 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua.

Hiện, cầu thủ từng là Vua phá lưới tại Ligue 1 ba trong 4 mùa vừa qua trước khi đặt chân tới Man United đang là chân sút kém hiệu quả nhất tại Premier League. Theo thống kê, Ibrahimovic đã có tổng cộng 57 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương trong cả 10 trận được đá chính nhưng mới có được 4 bàn thắng (trung bình phải mất 14 lần dứt điểm Ibra mới có được 1 bàn). Trong khi đó, tiền đạo Diego Costa chỉ mất 31 pha dứt điểm để có 8 bàn thắng, còn Sergio Aguero chỉ cần 36 cú dứt điểm chọc thủng lưới đối phương 7 lần.

Không chỉ gây thất vọng về khâu làm bàn, Ibrahimovic còn là cầu thủ chơi xấu nhất Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu. Cụ thể, theo một thống kê mới đây của Goal, tiền đạo 35 tuổi của Man United đang dẫn đầu BXH về số lần phạm lỗi, xếp trên cả những tiền vệ phòng ngự nổi tiếng với lối chơi rắn, không ngại va chạm như Victor Wanyama (Tottenham), Troy Deeney (Watford) hay Callum Wilson (Bournemouth).

Ibrahimovic luôn bị các hậu vệ đối phương chăm sóc rất kỹ

Theo thống kê này, Ibrahimovic đã có tổng cộng 24 lần truy cản trái phép với đối phương, xếp trên người đứng thứ hai Troy Deeney tới 3 lần. Tính trung bình, mỗi trận, chân sút 35 tuổi của Man United bị trọng tài thổi còi 2,4 lần do va chạm với cầu thủ đối phương. Điều này tất nhiên là con số đáng thất vọng về cựu tiền đạo PSG, nhưng nó cũng cho thấy rằng hàng tiền vệ của Man United hoạt động chưa thực sự hiệu quả dẫn tới việc một trung phong cắm như Ibra cũng phải hoạt động hết công suất để tranh cướp bóng. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi cầu thủ "chịu khó" phạm lỗi với đối phương nhất ở mùa trước của MU là Morgan Schneiderlin chưa 1 lần được HLV Jose Mourinho xếp đá chính. Hơn nữa cũng phải thông cảm cho chân sút người Thụy Điển khi đã ở tuổi 35 mà anh nhận được quá nhiều sự quan tâm từ các hậu vệ đội bạn.

Một thông tin liên quan khác tới tiền đạo Ibrahimovic là việc tân binh của Man Utd đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ Anh (FA) phạt nguội vì có hành vi không đẹp trong trận đấu tại League Cup với Man City giữa tuần trước.

Cụ thể, trong một pha va chạm với hậu vệ Nicolas Otamendi của Man City, Ibrahimovic đã có một hành động vô cùng khó coi khi liên tục để tay ở vùng kín. Mặc dù Otamendi đã cố tình tránh xô xát có thể xảy ra nhưng vẫn bị ngôi sao của Man United chế giễu. Hiện tại, FA chưa đưa ra thông báo nào liên quan tới sự việc. Tuy nhiên, nếu bị xem xét, tiền đạo người Thụy Điển có thể sẽ phải đối diện với một án phạt treo giò 3 trận, nhưng đó có thể là thông tin lấy làm phấn khích với nhiều cổ động viên Quỷ đỏ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/ibrahimovic-so-huu-2-cai-nhat-dang-buon-tai-premier-league-171-204935.html