Ibrahimovic chỉ giỏi ở M.U, chẳng là gì ở Premier League

Tranh thủ thời gian Premier League tạm nghỉ, Sportsmail vừa đưa ra số liệu thống kê về thành tích của các tiền đạo hàng đầu nước Anh. Trong đó, bất ngờ nằm ở cái tên Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic chỉ xuất sắc khi ở Manchester United

Với việc ghi được 4 bàn thắng, chân sút người Thụy Điển đứng chót bảng xếp hạng 12 tiền đạo ghi bàn nhiều nhất Premier League sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, người đứng đầu là Diego Costa (6 bàn) dù Chelsea có một khởi đầu không mấy thuận lợi.

Xếp thứ 2 là Michail Antonio của West Ham với 5 bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 1990 đã gặp may trước sự vắng mặt của trụ cột Dimitri Payet. Chưa kể, anh còn lần đầu tiên được gọi lên tuyển Anh.

Xét về số đường kiến tạo, Ibrahimovic không có tên trong danh sách này. Điều này phụ thuộc vào vị trí và cá tính của tiền đạo. Chân sút người Thụy Điển đã quá quen với việc nhận bóng từ người khác thay vì chuyền bóng cơ hội cho đồng đội.

Đứng đầu danh sách là Kevin De Bruyne với 4 pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ người Bỉ chơi tỏa sáng trong màu áo của Man City. Nhưng hiện tại, De Bruyne đã tạm nghỉ ngơi vì dính chấn thương.

Xếp thứ 2 là Adam Lallana của Liverpool với 3 pha kiến tạo. Đặc biệt là Kelechi Iheanacho, dù chỉ chơi vỏn vẹn 185 phút nhưng cũng xếp thứ 3 với 3 pha kiến tạo cho đồng đội.

Trong thống kê của Sportsmail, Ibrahimovic chỉ đứng đầu danh sách về số lần dứt điểm. Cầu thủ 35 tuổi tung ra tổng cộng 38 cú sút uy hiếp khung thành đối phương, thành công 4. Trong khi đó, người đứng đầu danh sách bàn thắng là Costa chỉ có 22 lần gây sóng gió trước khung gỗ.

Ibrahimovic không có tên trong nhiều hạng mục xếp hạng

Trong danh sách này, một cái tên khác của Manchester United cũng góp mặt là tân binh đắt giá Paul Pogba với 21 lần dứt điểm. Những cái tên còn lại trong danh sách là các cầu thủ hiện đang chơi cho Man City, Liverpool,..

Từ khi chuyển đến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, Ibrahimovic đã nhanh chóng trở thành trụ cột của “Quỷ đỏ”. Trong mỗi trận đấu, người hâm mộ và ông thầy Jose Mourinho đều đặt kì vọng tiền đạo 35 tuổi sẽ ghi bàn.

Quan trọng là vậy ở Manchester United nhưng nếu so với mặt bằng chung ở Premier League, chân sút người Thụy Điển vẫn chưa phải là số 1. Dường như “cái tuổi nó đuổi cái xuân” đang ứng với Ibrahimovic và cũng chẳng ai có thể đòi hỏi được nhiều vì tiền đạo sinh này cũng vừa bước sang tuổi 35.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ibrahimovic-chi-gioi-o-mu-chang-la-gi-o-premier-league-68304.html