Ibra nguy cơ nghỉ thi đấu 1 năm vì chấn thương

Zlatan Ibrahimovic đã dính chấn thương khá nặng ở trận gặp Anderlecht, và đó sẽ là lần ra sân cuối cùng của chân sút người Thụy Điển cho M.U mùa 2016/17.

Phút bù giờ hiệp 2, Ibra nhảy lên không chiến với hậu vệ Anderlecht và tiếp đất không tốt. Anh trượt chân, khụy đầu gối phải xuống và không thể tiếp tục thi đấu.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, nhiều khả năng tiền đạo 35 tuổi đã bị đứt cả dây chằng chéo trước và sau. Mức độ nghiêm trọng thương tích của Ibra vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, tuy nhiên, nếu đúng như chẩn đoán ban đầu, anh sẽ buộc phải ngồi ngoài từ 9 cho đến 12 tháng.

Điều này đồng nghĩa, Ibra sẽ không thể phục vụ M.U trong phần còn lại của mùa 2016/17 cũng như phần lớn mùa 2017/18 nếu Quỷ Đỏ gia hạn hợp đồng. Rõ ràng, đây là một tổn thất vô cùng lớn với đoàn quân của Jose Mourinho. M.U giờ vẫn còn 2 đấu trường quan trọng trước mắt là Europa League và Ngoại hạng Anh.

Tại Europa League, M.U sẽ đụng Celta Vigo ở bán kết. Trong khi đó, Quỷ Đỏ cũng đang cạnh tranh gắt gao cho một suất tại top 4 ở Ngoại hạng Anh 2016/17. Lúc này, M.U đang đứng thứ 5 với 60 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Man City 4 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận.

Ibra chính là ngòi nổ số 1 của M.U mùa này với 28 bàn cùng 10 đường kiến tạo trên mọi đấu trường - một hiệu suất khá cao cho một lão tướng đã 35 tuổi.

Đỗ Trung

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/ibra-nguy-co-nghi-thi-dau-1-nam-vi-chan-thuong-1847631704.html