Ibra giành quả bóng vàng, được dựng tượng ở quê nhà

Zlatan Ibrahimovic vừa nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất Thụy Điển và sẽ được dựng tượng để tri ân những cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tờ Daily Mail đưa tin, Zlatan Ibrahimovic vừa bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm một danh hiệu quả bóng vàng Thụy Điển. Điều đáng nói là tiền đạo sinh năm 1981 đã giành giải thưởng này 10 lần trong 11 năm qua, từ khi còn là một cầu thủ trẻ khoác áo Juventus đến khi trở thành một tiền đạo hàng đầu thế giới.

Ở tuổi 34, Ibrahimovic vẫn đang chinh chiến tại Premier League- giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

Với 50 pha lập công sau 51 lần ra sân, Zlatan vừa giúp đội bóng thủ đô Paris hoàn tất cú ăn ba ở đấu trường quốc nội gồm Ligue 1, Siêu cúp và cúp Quốc gia trước khi đầu quân cho Manchester United theo dạng chuyển nhượng tự do trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Ở màu áo tuyển quốc gia, Ibrahimovic chơi tổng cộng 114 trận, ghi 62 bàn. Sau kỳ Euro 2016 không thành công, tiền đạo 34 tuổi quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung phục vụ MU.

Với những đóng góp to lớn cho nền bóng đá nước nhà, Liên đoàn bóng đá Thụy Điển xác nhận Ibrahimovic sẽ được dựng tượng ở bên ngoài sân vận động quốc gia Friends Arena, thủ đô Stockholm. Công trình mang tên Zlatan cao 2,7m và sẽ được khởi công trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ trong buổi lễ gala trao thưởng, Ibrahimovic cho biết: "Nỗ lực của tôi trong 20 năm qua đã được thừa nhận. Thông thường một người nổi tiếng chỉ được tạc tượng khi đã chết, nhưng tôi thì không. Tôi cũng có thể chết đi nhưng bức tượng Zlatan sẽ mãi trường tồn với thời gian".

Bên cạnh đó, Ibrahimovic cũng nhận được món quà ý nghĩa là lời chúc của đồng đội cũ tại PSG, David Beckham: "Niềm đam mê với trái bóng của Ibrahimovic sẽ không bao giờ mất đi. Cậu là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới và thật vui khi Zlatan đang chơi cho Manchester United".

Beckham và Ibrahimovic khi còn khoác áo PSG.

David Beckham từng có 6 tháng làm đồng đội của Ibrahimovic tại sân Parc des Princes trước khi chính thức giải nghệ vào giữa năm 2013.

Sự nghiệp của Zlatan Ibrahimovic:

Câu lạc bộ: Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United

Số trận ở cấp câu lạc bộ: 646, bàn thắng: 381

Số trận ở cấp quốc tế: 116, bàn thắng: 62

Danh hiệu lớn: La Liga 2009/10, 4 Serie A (Ba với Inter, một với AC Milan), 4 Ligue 1, 2 Eredivisie, 2010 FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu 2010.

Dũng Sĩ (Theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ibra-gianh-qua-bong-vang-duoc-dung-tuong-o-que-nha-post699863.html