I-ran: Kêu gọi giải quyết khủng hoảng ở Trung Đông

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Luých-xăm-bua G.A-xen-bon ở Tê-hê-ran, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của I-ran (SNSC) A.Sam-kha-ni kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) hành động giúp chấm dứt bạo lực nhằm vào dân thường và giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần hai năm qua ở Y-ê-men.

I-ran cũng kêu gọi các nước châu Âu đóng vai trò xây dựng và không phân biệt nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các cuộc khủng hoảng tại I-rắc và Xy-ri.

Trung Quốc: Sẽ phóng tàu vũ trụ chở hàng

Cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, Bắc Kinh lên kế hoạch tháng 4 tới phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên mang tên Thiên Chu-1, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh - 7 Y2. Hôm 5-2, tàu đã được đưa từ TP Thiên Tân ở miền bắc, tới Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam để tiến hành lắp ráp và thử nghiệm. Thiên Chu-1 có trọng lượng cất cánh là 13 tấn, chở sáu tấn hàng và có thể ở trong không gian ba tháng.

Bra-xin: Cảnh sát đình công

Bộ Quốc phòng Bra-xin cho biết, quân đội nước này được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu về an ninh, trong bối cảnh lực lượng cảnh sát tiếp tục cuộc đình công đòi tăng lương, nhất là tại TP Ri-ô Đề Gia-nê-rô, nơi sắp diễn ra lễ hội hóa trang quốc tế lớn. Khoảng 3.000 binh sĩ được điều động tới bang E-xpi-ri-tu Xan-tô, nơi trong gần 10 ngày qua xảy ra hàng loạt vụ bạo loạn, khiến 150 người chết, thiệt hại kinh tế tới 95 triệu USD.

Pa-ki-xtan: Đánh bom nhằm đoàn biểu tình

Ít nhất 13 người chết, khoảng 60 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tối 13-2 nhằm vào hàng trăm người đang biểu tình bên ngoài trụ sở hội đồng tỉnh tại TP La-ho, tỉnh Pun-giáp của Pa-ki-xtan. Đối tượng đi trên xe máy, cho bom nổ tung thân mình giữa đám đông biểu tình. Một nhóm nhánh của Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan đã nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Hàn Quốc: Cháy ở sân bay quốc tế

Ngày 14-2, một vụ cháy xảy ra trên đường băng của sân bay quốc tế Kim-he ở TP Bu-xan, khiến sân bay phải tạm ngừng hoạt động. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 chuyến bay tiếp đất và sáu chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Đám cháy đã được dập tắt sau 30 phút. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32070902-the-gioi-ngay-qua.html