I-ran để ngỏ khả năng đàm phán kéo dài

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 10-7, thời hạn chót cho thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của I-ran G.Da-ríp nói rằng, các nhà đàm phán có thể cần thêm hai ngày cuối tuần này để thương lượng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao các nước P5+1 và I-ran nối lại đàm phán tại thủ đô Viên (Áo) sau khi không đạt thỏa thuận tại cuộc đàm phán trước đó. Phía I-ran cho rằng, các nước phương Tây thay đổi quan điểm trong đàm phán. Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc I-ran không thực hiện các quyết định nhằm thu hẹp chương trình hạt nhân.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/26853002-i-ran-de-ngo-kha-nang-dam-phan-keo-dai.html