Hy Lạp nỗ lực kiểm soát nợ thuế

Để bịt lỗ hổng trong tài chính công Hy Lạp, cơ quan thuế nước này đã tiến hành các biện pháp cưỡng chế.

Nhật báo Hy Lạp Proto Thema ngày 20/8 cho biết, trong mùa Hè này, Athens đã tiến hành khoảng 1.000 vụ cưỡng chế thu tiền từ các tài khoản ngân hàng mỗi ngày, giữa bối cảnh 1/3 số người nộp thuế nước này không đóng đúng hạn đợt thu thuế thu nhập đầu tiên vào ngày 31/7/2017.

Số liệu chính thức từ chính phủ cho thấy trong tổng số 2,4 triệu người nộp thuế tại Hy Lạp, có khoảng 671.000 người không đóng thuế đúng hạn, làm gia tăng khoảng 340 triệu euro (400 triệu USD) vào khoản nợ Athens đang phải gánh.

Để bịt lỗ hổng trong tài chính công Hy Lạp, cơ quan thuế nước này đã tiến hành các biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc thu từ tài khoản ngân hàng của những người chưa thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, số tiền họ phải nộp cho Cơ quan Thuế.

Trong năm 2016, các cơ quan chức năng đã tiến hành hơn 100.000 vụ cưỡng chế thu tiền từ tài khoản ngân hàng và các tài sản khác. Con số này tính riêng trong nửa đầu năm 2017 đã lên tới hơn 110.000 vụ.

Tính cả số nợ từ những năm trước, tổng nợ Nhà nước Hy Lạp đang phải gánh đứng ở mức khoảng 95 tỷ euro. Theo giới quan sát, nợ của Hy Lạp không ngừng gia tăng trong cuộc khủng hoảng kéo dài bảy năm qua.

Tính tới cuối năm nay, những người nộp thuế tại Hy Lạp cần đóng thêm 8 tỷ euro các loại thuế khác nhau, trong đó có thuế thu nhập, thuế bất động sản,...

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hy-lap-no-luc-kiem-soat-no-thue/54547.html