Hy hữu: Nam thanh niên tử vong nhưng vẫn ngồi trên xe máy, chân chạm đất

Người dân đi qua đường phát hiện nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất nhưng đã tử vong trước đó.

Nam thanh niên tử vong trong tư thế lạ trên chiếc xe máy. Ảnh Phan Minh Hiếu.

Sáng 21/8, ông Hoàng Văn Chi, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 20/8, tại khu vực đường thôn Bãi Cát, xã Kim Sơn.

Vào thời điểm trên, người dân đi qua khu vực phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất. Tuy nhiên, sau đó mọi người kiểm tra thì thấy nam thanh niên đã tử vong trước đó.

“Nam thanh niên tử vong gần 30 tuổi ở xã Kim Phượng, huyện Định Hóa. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, liên hệ với người nhà làm các thủ tục pháp lý đưa nạn nhân về quê mai táng”, ông Chi thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, hiện công an đang xác định, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam thanh niên. Thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên đi một mình.

Ghi nhận tại hiện trường, nam thanh niên mặc áo kẻ, quần bò, chân không đi giầy, dép. Nam thanh niên ngồi trên chiếc xe máy ở giữa đường, hai chân vẫn chạm đất. Đầu nam thanh niên gục về phía đầu xe máy.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hy-huu-nam-thanh-nien-tu-vong-nhung-van-ngoi-tren-xe-may-chan-cham-dat-797995.html