Huỳnh Ngọc Sỹ bị đề nghị án chung thân

(VTC News) – Sáng ngày 16/10, Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án tù chung thân với bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ vì tội nhận hối lộ 262.000 USD từ nhà thầu tư vấn thiết kế - giám sát PCI.

Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa – ông Trần Ngọc Quang nhận định rằng: Hành vi phạm tội của ông Sỹ là một hành vi nguy hiểm, gây bất bình trong dư luận XH, tổn hại đến quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản, làm mất lòng tin của người dân vào công cuộc chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang kêu gọi, nên cần thiết phải có mức án cách ly ra khỏi XH. “Với chức danh được phân công là GĐ Ban QL dự án Đại lộ Đông Tây – Môi trường nước TP, được sự tin tưởng tuyệt đối của các cấp lãnh đạo, đáng lẽ ra ông Sỹ phải tận tâm, tận lực, dốc hết tâm trí, sức lực cống hiến cho công việc một cách công minh, đằng này ông Sỹ lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã được phân công để làm những chuyện “đen tối” với các nhà thầu…” – cáo trạng nêu rõ. Trong suốt diễn biến của phiên tòa, Huỳnh Ngọc Sỹ đã phản bác toàn bộ các cáo buộc tội danh này với mình. Hiện phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận của các LS và Viện KSND TP.HCM. V.Dũng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-265353/phap-luat/huynh-ngoc-sy-bi-de-nghi-an-chung-than.htm