Huyện Thường Tín có 16 di tích xuống cấp trầm trọng

Ngày 15-8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội tổ chức giám sát công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa tại huyện Thường Tín.

Hiện huyện Thường Tín có 110/ 445 di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng đã được xếp hạng cấp quốc gia và thành phố. 10 năm qua, thành phố và địa phương đã đầu tư gần 40 tỷ đồng cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích, tuy nhiên mới chỉ tập trung vào một số công trình tiêu biểu, 95% công trình chưa được đầu tư tu bổ hoàn chỉnh các hạng mục. Phần lớn các di tích có niên đại trên, dưới 300 năm nên đã xuống cấp, trong đó có 16 di tích cấp quốc gia và thành phố xuống cấp trầm trọng.

Đoàn giám sát đánh giá, huyện Thường Tín triển khai nghiêm túc các văn bản của trung ương, thành phố, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện công tác này. Tuy vậy, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều di tích xuống cấp; việc tu bổ, tôn tạo mới chỉ tập trung được một số di tích trọng điểm. Đoàn đề nghị huyện Thường Tín kiện toàn, nâng cao chất lượng các ban quản lý di tích và dành nguồn kinh phí phù hợp để bồi dưỡng cho những người quản lý di tích…

Miên Hạo - Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/875530/huyen-thuong-tin-co-16-di-tich-xuong-cap-tram-trong