“Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị”

(VOV) - Cuốn sách công bố hơn 4.000 tên liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị (1972) lần đầu tiên được công bố sau 39 năm.

Sáng 8/7, Ban biên tập Dự án Văn hóa “Uống nước nhớ nguồn”, Ban tổ chức Chương trình đại lễ cầu siêu- tri ân và lưu danh liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị, đoàn cựu chiến binh Thành cổ cùng đại diện các thân nhân gia đình liệt sỹ, các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia nghi thức dâng sách “Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị” lưu danh các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn. “Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị” được in 10.000 bản dành tặng các gia đình liệt sỹ. Bên cạnh đó còn có một cuốn sách độc bản khổ lớn với kích thước 100x70cm xác lập kỷ lục Việt Nam “Cuốn sách lớn nhất lưu danh tên tuổi liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc” và được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. “Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị” là tác phẩm thứ 7 trong bộ sách "Huyền thoại Việt Nam" của Dự án Văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” sau tác phẩm đã xuất bản trước đó là: Huyền thoại Điện Biên; Huyền thoại Côn Đảo, Huyền thoại Trường Sơn; Huyền thoại Thanh niên xung phong; Huyền thoại U Minh, Huyền thoại Phú Quốc. Hơn 4.000 cái tên đầu tiên trong danh sách những liệt sỹ hy sinh tại trận Thành cổ Quảng Trị (1972) đã được công bố chính thức sau 39 năm. Hơn 4.000 dòng tên này được in trong cuốn sách Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị, kèm theo đó là một số tư liệu và hình ảnh về trận chiến kéo dài 81 ngày đêm này./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/huyen-thoai-thanh-co-quang-tri/20117/179994.vov