Ra đầu thú sau khi đâm vợ và bố mẹ vợ trọng thương

Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án con rể dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ và bố mẹ vợ chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 9/11, Nguyễn Khắc Vương (SN 1981, ở Trần Xá, Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến nhà ông Vũ Đình Dư (SN 1958, ở An Xá, Quốc Tuấn (là bố vợ của Vương).

Tại đây, Vương và vợ là chị Vũ Thị Yến (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn. Vương đã ra xe máy của mình lấy con dao nhọn ở trong cốp xe chạy đến đâm nhiều nhát vào ngực, vào bụng và tay chị Yến. Thấy con gái bị đâm, ông Dư, bà Chóe (là bố, mẹ vợ của Vương) chạy vào can ngăn thì cũng bị Vương dùng dao đâm vào người, vào tay.

Đối tượng Nguyễn Khắc Vương tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Vương trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, riêng chị Yến do vết thương rất nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Nam Sách đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và vận động, thuyết phục đối tượng, đến 01h ngày 10/11, Vương đến Công an huyện Nam Sách đầu thú.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đình Quế

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ra-dau-thu-sau-khi-dam-vo-va-bo-me-vo-trong-thuong-198972.html