Huyền Ny: 'Tôi vui khi biết Đan Trường kết hôn'

Sau thời gian dài giữ im lặng, nữ MC quyết định lên tiếng về tin đồn cô từng cặp kè với anh Bo.

- Việc Đan Trường tuyên bố sắp kết hôn khiến nhiều người cho rằng cuối cùng chị đã bị "bóc mẽ", không thể dựa hơi để nổi tiếng nữa. Chị nói sao?

- Cả anh Đan Trường và tôi đều là những người cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Anh ấy được khán giả yêu mến và có một sự nghiệp vững chắc 16, 17 năm nay nhờ không vướng scandal nên chẳng dại gì mà dính vào vụ lùm xùm không đáng có đâu. Tuy tôi là gương mặt mới trong làng showbiz nhưng cũng rất cẩn thận giữ gìn hình ảnh của mình. Bởi tôi cũng mong muốn có một sự nghiệp "sạch sẽ" như anh Bo.

Đan Trường và Huyền Ny từng tình tứ xuất hiện trong một sự kiện tại Hà Nội, khiến các fan nghĩ rằng họ là một đôi.

Sự thật anh Đan Trường và tôi chỉ có chủ đích kết hợp cùng nhau trong công việc chứ không có chuyện yêu đương gì ở đây cả. Thế nhưng khi tôi xuất hiện trong liveshow Ngày và Đêm và bắt tay vào làm clip cho nhạc phẩm Người hai quê thì mọi việc đã đi theo một chiều hướng khác, nằm ngoài sự kiểm soát của hai anh em. Chỉ một ngày ngay sau khi quay xong MV Người hai quê, tin đồn tôi là bạn gái của Đan Trường đã râm ran trên mạng. Chúng tôi đã thống nhất nhờ anh Hoàng Tuấn là người quản lý của Đan Trường lên tiếng phủ nhận tin đồn này bởi cả hai đều không muốn khán giả hiểu lầm.

-Nhưng sự thật là nhờ "dính líu" với Đan Trường, tên tuổi của chị mới được biết đến. Chị giải thích thế nào?

- Nếu cứ đứng cạnh anh Đan Trường, tự gây chút hiểu lầm rồi dễ dàng thành danh như vậy thì trong suốt bao nhiêu năm qua phải có rất nhiều người đẹp được hưởng cái may mắn này, một bước thành sao rồi ấy chứ. Cả anh và tôi Trường đều hiểu rõ, để có thể được khán giả ghi nhận, mình phải chứng tỏ được năng lực, chuyên môn của bản thân. Còn những sự cố như vừa qua, tôi thừa nhận là nó giúp nhiều người biết đến mình hơn. Nhưng nếu chỉ có vậy thì họ cũng sẽ nhanh chóng lãng quên cái tên Huyền Ny thôi, vì showbiz lúc nào cũng ngập tràn người đẹp và không thiếu gì chuyện để công chúng quan tâm.

Từ sau sự cố bị đồn là bạn gái của Đan Trường, tôi cũng phải thận trọng hơn khi tiếp xúc với nghệ sĩ nam. Hiện tại, tôi chỉ tập trung làm tốt công việc MC của mình. Đi uống nước với các đồng nghiệp khác phái, tôi cũng rất dè chừng vì chỉ sợ lại vướng vào một hiểu lầm tương tự vụ Đan Trường nữa.

- Không ít người cho rằng vì bị hiểu lầm là bạn trai của chị nên Đan Trường mới vội vàng công bố danh tính thật của vợ sắp cưới cùng thông tin về ngày trọng đại để trấn an người yêu và dư luận. Chị nghĩ sao?

- Trong mười mấy năm hoạt động nghệ thuật, chắc chắn anh Đan Trường cũng đã từng biết đến những sự cố, tin đồn thất thiệt. Nếu chỉ vì muốn trấn an mọi người mà làm đám cưới thì tôi nghĩ Đan Trường đã “năm thê, bảy thiếp” từ lâu rồi. Hôn nhân là chuyện đại sự, anh Đan Trường và chị Thủy Tiên cũng đã là những người trưởng thành, có suy nghĩ thấu đáo. Vì thế tôi chắc rằng tình cảm của họ đã đến lúc chín muồi. Có sự hiểu lầm với tôi hay không thì đám cưới vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch trình của nó thôi.

- Khi nghe tin Đan Trường lên xe hoa, cảm xúc của chị thế nào?

- Đó là một tin vui cho những khán giả hâm mộ tiếng hát cũng như tính cách của anh Bo. Tôi cũng là một người trong số đó. Tôi mừng cho anh ấy.

- Trước khi tuyên bố kết hôn, Đan Trường từng khiến nhiều người thắc mắc về giới tính thật của mình. Là người em thân thiết trong nghề với Đan Trường, chị biết gì về anh ấy?

- Tôi chỉ biết một sự thật hiển nhiên rằng anh ấy sắp kết hôn với một người phụ nữ. Nếu có quan tâm đến anh ấy thì chúng ta nên chúc phúc cho họ, thay vì cứ băn khoăn tìm câu trả lời cho những tin đồn thiếu cơ sở và chẳng để làm gì cả.

Nữ MC cho biết cô đã có bạn trai ở Mỹ và rất vui khi biết tin anh Bo lên xe hoa.

- Mới về nước một thời gian ngắn nhưng chị liên tục được mời đảm nhận vai trò MC trong show của Đan Trường rồi Đàm Vĩnh Hưng… Nhiều người nói chị có sự hậu thuẫn lớn từ phía sau. Sự thực là thế nào?

- Tôi coi trọng tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nếu đã nhận lời tham gia thì với bất cứ công việc nào tôi cũng đều xem đó là việc nhà của mình. Việc nhà thì ai cũng vậy, sẽ làm chu đáo hơn. Tôi luôn muốn tạo cho đối tác cảm giác an toàn và tin tưởng khi giao việc cho mình. Bởi vậy, khi vừa làm xong một công việc nào đó, đối tác thường giới thiệu cho tôi những công việc tiếp theo. Việc tôi nhận được nhiều show cũng theo cách như vậy. Tôi cảm thấy rất may mắn vì điều này.

- Sau một thời gian về nước biểu diễn, cảm nhận của chị về khán giả quê nhà thế nào?

- Tôi quý cách khán giả thể hiện tình cảm với nghệ sĩ: rất lịch sự, gần gũi và chân thành. Biết tôi mới về nước, chưa quen giờ mà lại di chuyển liên tục vì công việc có một bạn trẻ đã vào facebook của tôi và tự động gửi một bản thời gian biểu để nhắc nhở khi nào cần ăn uống, nghỉ ngơi. Đón nhận tình cảm ấy, tôi vô cùng xúc động.

- Là người đẹp hiếm hoi trong làng showbiz có bằng tiến sĩ, điều này có khiến chị tự cảm thấy tự hào?

- Kiến thức chỉ là bước đệm đầu tiên để giúp tôi xây dựng nền tảng cho cuộc sống của mình. Còn làm được gì ở cuộc đời này, có thành công trong cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực và cách đối nhân xử thế của mỗi người nữa. Gieo nhân nào thì sẽ nhận quả đó. Tôi chọn cách sống chân thành và vị tha vì muốn được người khác đối xử như vậy. Nhiều người chưa tiếp xúc có thể nghĩ tôi có bằng tiến sĩ thì rất "chảnh" nhưng thực ra tính tôi hiền lành, dễ tin người nên hay bị gạt lắm. Tôi quan niệm thà bị gạt còn hơn đi gạt người khác (cười).

- Ngành dược không liên quan gì tới lĩnh vực dẫn chương trình mà chị đang theo đuổi. Chị không cảm thấy tiếc khi xếp xó tấm bằng tiến sĩ dược của mình sao?

- Tôi thấy Y Dược và Nghệ thuật cũng liên quan đấy chứ. Làm việc trong ngành dược đòi hỏi tôi phải có tinh thần trách nhiệm cao cũng như sự cẩn thận trọng trong công việc. Tôi không thể đưa thuốc sai cho bệnh nhân để gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Những đức tính này tôi áp dụng cả khi làm nghệ thuật và sự thực thì chúng đã giúp tôi rất nhiều. Trước đây chỉ làm khoa học thì tôi hơi khô khan nhưng bây giờ, nhờ lĩnh vực MC, tôi có đời sống tinh thần phong phú hơn, biết cảm nhận những cái đẹp mà cuộc sống ban tặng cho mình.

Huyền Ny là người đẹp hiếm hoi trong làng showbiz có bằng tiến sĩ ngành dược.

- Cơ duyên nào đã khiến chị chuyển hướng từ một tiến sĩ dược trở thành một MC của làng giải trí?

- Khi còn ở Mỹ, tôi đến với nghệ thuật rất tình cờ. Vì yêu thích chiếc áo dài Việt Nam nên tôi đã viết kịch bản chương trình Tà áo Việt Nam cho những cô bạn gái cùng biểu diễn ở nhà thờ. Kịch bản này sau đó đến tay một nhà sản xuất âm nhạc ở Mỹ. Sau khi gặp tôi, vị giám đốc trung tâm ca nhạc này muốn mời tôi thử sức làm MC và tôi đã nhận lời. Tôi làm MC một thời gian ngắn thì được nhận vào trường Dược. Chương trình học rất nặng nên tôi tạm ngưng hoạt động văn nghệ. Sau khi ra trường, sắp xếp công việc ổn thỏa, tôi trở lại với lĩnh vực MC. Tôi làm dược sĩ các ngày trong tuần và làm văn nghệ cuối tuần. Kinh nghiệm từ đó cũng nhiều hơn nên tôi có cơ hội đi lưu diễn và dẫn dắt những chương trình lớn.

- Về nước làm việc một thân một mình, có lúc nào chị cảm thấy cô đơn?

- Tính tôi tự lập từ nhỏ. Đi đâu, làm gì cũng một mình nên tôi quen rồi. Chỉ thỉnh thoảng đi ăn thì tôi thấy hơi buồn vì nhớ những bữa cơm gia đình lúc nào cũng quây quần, đầm ấm.

- Chị có dự định sẽ ở lại Việt Nam và tìm cho mình một chàng trai Việt?

- Chắc không thể được vì trái tim tôi đã thuộc về một chàng trai người Việt ở Mỹ rồi (cười).

*Ảnh Huyền Ny xinh đẹp, gợi cảm như thiếu nữ trong tranh

Trung Nguyễn thực hiện

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2013/04/huyen-ny-toi-vui-khi-biet-dan-truong-ket-hon-236947/