Quảng Ninh: Đường xuyên khu bảo tồn rút ngắn khoảng cách 30km

Con đường 19km nối từ trung tâm thị trấn Ba Chẽ đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn mới thiết kế sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến TP Hạ Long khoảng 30km.

Lý giải việc làm thêm con đường 19km nối từ trung tâm thị trấn Ba Chẽ đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, ông Khiếu Anh Tú (Giám đốc ban quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ) cho biết, vì thiếu đường và các con đường khác xuống cấp.

Từ trung tâm thị trấn Ba Chẽ có 3 con đường đi sang các huyện lân cận được làm cách đây không lâu, việc làm thêm con đường 19km này sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện tới TP Hạ Long 30km.

Con đường này sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến TP Hạ Long khoảng 30km

Con đường này sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến TP Hạ Long khoảng 30km

Theo báo cáo kết quả khảo sát của Sở NN&PTNT Quảng Ninh, tuyến đường đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng với chiều dài khoảng 6km, tổng diện tích chiếm dụng toàn tuyến là 77,9ha, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (chiều rộng nền đường 7,5m; chiều rộng mặt đường 5,5m với vận tốc thiết kế 40km/h.), hướng tuyến đi qua các khoảnh 5, 7, 10, 11 thuộc tiểu khu 72, có hiện trạng rừng tự nhiên, trạng thái rừng trung bình, nghèo, nghèo kiệt

Đoạn tuyến đi qua rừng phòng hộ đầu nguồn của hồ Cao Vân dài khoảng 5,13km, chiếm dụng vào rừng phòng hộ khoảng 13,3ha. Tuyến đi theo sườn đồi bên phải gần sát với đường phân thủy nên lưu vực phía thượng lưu tuyến rất nhỏ, trên tuyến đã thiết kế đầy đủ hệ thống cầu, cống đảm bảo thoát nước lưu vực qua tuyến, không ảnh hưởng đến việc sinh thủy và chất lượng nguồn nước của hồ Cao Vân.

Ba Chẽ là huyện nghèo thứ hai của tỉnh Quảng Ninh, đa số là dân tộc thiểu số với hơn 50% là hộ nghèo. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng lâm nghiệp.

Hiện tại các tuyến đường của huyện kết nối với địa phương bạn vẫn còn nhiều điểm thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt gây gián đoạn giao thông và nhiều khi bị cô lập với bên ngoài, việc tiếp cận cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Con đường trăm tỷ này sẽ xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng và thượng nguồn hồ nước sạch Cao Vân. này sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến TP Hạ Long khoảng 30km.

Dự án đường Ba Chẽ - Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt với tổng kinh phí 306 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 255 tỷ đồng còn lại là ngân sách huyện. Đến nay, mới có 30 tỷ đồng được giải ngân.

Việc đầu tư tuyến đường Ba Chẽ – Hạ Long là cần thiết nhằm rút ngắn khoảng cách giữa Trung tâm huyện đến TP Hạ Long , giao thông trong khu vực được thuận tiện, an toàn trong mùa mưa lũ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa của huyện Ba Chẽ, huyện Hoành Bồ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/huyen-ngheo-xin-lam-duong-300-ty-xuyen-khu-bao-ton-336472.html