Huyện Long Điền( Bà Rịa - Vũng Tàu): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ mũi nhọn du lịch

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông qua quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề án sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững ngành du lịch địa phương, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ - thương mại cho huyện Long Điền những năm tới.

Huyện Long Điền có thế mạnh về phát triển du lịch với đường bờ biển dài 15km và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Châu Viên, Dinh Cô, Mộ Cô… hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách thập phương về hành hương, thăm viếng. Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Long Điền, lượng khách du lịch đến Long Điền tăng đều theo từng năm. Nếu như năm 2009, huyện Long Điền đón và phục vụ 558.776 lượt khách, tăng 24,2% so cùng kỳ năm 2008, doanh thu đạt 62,952 tỷ đồng, tăng 9,71% so với cùng kỳ năm 2008 thì chỉ mới 6 tháng đầu năm 2010, Long Điền đã đón hơn 490.000 lượt khách, doanh thu đạt 49,8 tỷ đồng, đạt 51,39% kế hoạch và tăng 48,8% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu kinh tế của huyện, ngành du lịch - dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, gần 27% vào năm 2009. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch theo lối tự phát, manh mún khiến Long Điền chưa tạo được sức hấp dẫn, lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng hàng năm chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng 2020 được xây dựng trên cơ sở dựa vào lợi thế về địa hình rừng biển, các danh lam thắng cảnh, phát huy giá trị và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch truyền thống nhằm chọn lọc những sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển thành thương hiệu du lịch riêng của Long Điền. Với mục tiêu đó, quy hoạch du lịch Long Điền dựa trên 4 không gian chính là: Các di tích văn hóa lịch sử đã được xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia như chùa Long Bàn, chùa Long Hòa, đình thần Long Điền, trường Văn Lương, quần thể Dinh Cố - tổ đình Thiên Thai - núi Chân Tiên, trung tâm văn hóa thể dục - thể thao Bàu Thành, các làng nghề truyền thống như làm bánh tráng, đúc chuông… để phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh, tham quan làng nghề; Khu vực rừng ngập mặn sông Cửa Lấp xen kẽ giữa ruộng muối và ao hồ nuôi trồng thủy sản ưu tiên phát triển loại hình du lịch sinh thái rừng ngập mặn, nghiên cứu khoa học, hội thảo, du lịch tìm hiểu môi trường hoang dã, dịch vụ vui chơi giải trí, văn hóa ẩm thực cuối tuần; Không gian biển Long Hải - Phước Tỉnh tập trung đầu tư các dịch vụ phục vụ lễ hội Dinh Cô, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng biển cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm vui chơi, mua sắm về đêm; Không gian núi Châu Viên bao gồm khu vực núi Châu Viên, mũi Kỳ Vân và các quần thể chùa chiền thích hợp phát triển loại hình du lịch hành hương về nguồn và các loại hình giải trí cao cấp như trượt tuyết mô hình, chơi golf, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật… Liên kết với các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh mở các tour tuyến nội tỉnh và liên tỉnh như: Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải, Vũng Tàu - Minh Đạm - Phước Hải, TP.Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu - Long Hải hay TP.Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu - Phan Thiết. Quy hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2015 huyện Long Điền đón 30.000 lượt khách du lịch quốc tế, 840.000 lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng binh quân khách quốc tế và khách nội địa giai đoạn 2010-2015 là 17% và 11%, doanh thu du lịch đạt 470 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6.000 người. Năm 2020, huyện Long Điền phấn đấu đưa lượng khách quốc tế tăng lên 66.000 lượt, khách nội địa là 1,3 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 18% và 10%, doanh thu du lịch đạt 1.834 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 11.000 lao động. Về cơ sở lưu trú, đến cuối năm 2010, huyện Long Điền phải đầu tư thêm 1.230 phòng, năm 2015 số lượng buồng, phòng tăng lên gấp đôi và đến năm 2020 trên toàn huyện phải có gần 6.000 phòng thì mới đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú cho khách du lịch. Ông Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, trên cơ sở quy hoạch của UBND tỉnh, huyện sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xác định và điều chuyển quỹ đất có tiềm năng sang phát triển du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xác định ranh giới 4 không gian phát triển du lịch để tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/2.000; xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư về hạ tầng kỹ thuật đến năm 2015; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của từng thời kỳ. Hy vọng rằng, với những nỗ lực của các cấp, ngành, trong tương lai gần, huyện Long Điền sẽ tạo được nhiều sản phẩm và thương hiệu riêng cho ngành du lịch để thu hút ngày càng đông khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng tỷ trọng GDP du lịch - dịch vụ.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=412939&co_id=30692