'Huyền diệu Lào Cai, lung linh Tây Bắc'

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Huyền diệu Lào Cai, lung linh Tây Bắc” khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và màn bắn pháo hoa rực rỡ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách bốn phương. Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Huyền diệu Lào Cai, lung linh Tây Bắc” khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và màn bắn pháo hoa rực rỡ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách bốn phương. Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Huyền diệu Lào Cai, lung linh Tây Bắc” khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và màn bắn pháo hoa rực rỡ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách bốn phương. Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Huyền diệu Lào Cai, lung linh Tây Bắc” khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và màn bắn pháo hoa rực rỡ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách bốn phương.

Tối 1/10, tại Quảng trường trung tâm Hội nghị tỉnh Laof Cao, Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 đã diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng, có quy mô lớn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức đúng dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2016).

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng, gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và đông đảo nhân dân đã tham dự ngày hội.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu khai mạc Ngày hội

Lễ khai mạc được mở đầu bằng màn biểu diễn đặc sắc “Tây Bắc nối những vòng tay” giới thiệu vẻ đẹp bản sắc văn hóa các dân tộc của 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng đầy âm thanh, màu sắc và ánh sáng, tạo bầu không khí tưng bừng, sôi động.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: Hơn 20 năm qua, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc luôn được duy trì và phát huy, tổ chức theo hình thức luân phiên định kỳ. Ngày hội lần này, ngoài 6 tỉnh Tây Bắc là Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, còn mở rộng với sự tham gia của 2 tỉnh Phú Thọ và Hà Giang. Ngày hội nhằm khởi động cho chuỗi các hoạt động hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai. Đây là dịp hội tụ, khơi đậy những nét đẹp văn hóa, thể thao, gắn với quảng bá phát triển du lịch, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người vùng Tây Bắc của Tổ quốc, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình cho rằng, các tỉnh trong vùng cần tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chúc mừng tỉnh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc trong những năm qua đã vượt lên khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, các tỉnh trong vùng cần tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em, xây dựng những giá trị văn hóa mới; tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Chương trình Khai mạc Ngày hội diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Ngay sau tiếng trống khai hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Huyền diệu Lào Cai, lung linh Tây Bắc” với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và màn bắn pháo hoa rực rỡ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách bốn phương.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 01 – 03/10/2016 tại thành phố Lào Cai với chủ đề: “Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển – Hướng tới năm Du lịch quốc gia 2017”.

Lễ Khai mạc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách bốn phương

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc sẽ diễn ra như: Lễ dâng hương Tượng đài Bác Hồ; Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc; Trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc; Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; Triển lãm ảnh nghệ thuật và trưng bày ảnh về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển; Hoạt động thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc./.

Tin: Hoàng Nguyên

ảnh: Báo Lào Cai

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/huyen-dieu-lao-cai-lung-linh-tay-bac-212998.html