Huy động hơn 20 người đi 'huyết chiến' sau lời thách của đối thủ

Chỉ vì xích mích nhỏ, nam thanh niên huy động hơn 20 người mang theo kiếm, mã tấu, bom xăng tìm đối thủ để trả thù.

Sáng 17/5, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Trọng Minh (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (25 tuổi), Phạm Phi Hoàng (27 tuổi), Nguyễn Sỹ Duy (18 tuổi), Lương Chí Hào (19 tuổi) và Đoàn Hồng Quân (19 tuổi, tất cả cùng trú TP Nha Trang) về hành Cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 17/12/2016, ở địa bàn thôn Phước Điền (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) Lê Huy Bắc (18 tuổi, trú TP Nha Trang) mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Trương Thảo Khánh (tên gọi khác Khánh “chùa”, 17 tuổi, trú TP Nha Trang).

Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Bắc rút kiếm đuổi chém nhóm Khánh. Tuy nhiên, bị nhóm đối thủ dùng gạch, đá ném trả, Bắc bỏ chạy. Nhóm Khánh đập phá xe máy của Bắc bỏ lại.

Đến tối, bực tức vì bị phá xe, Bắc rủ thêm Trần Kim Sang, Minh, Hải, Hoàng và 2 người khác chưa xác định rõ lai lịch xuống thôn Phước Điền tìm nhóm Khánh để trả thù nhưng không gặp.

Tối một ngày sau, Bắc nhận điện thoại từ số lạ nói: “Tối nay gom quân lên trại than đánh nhau”, rồi tắt máy. Đêm đó, Bắc tập hợp hơn 20 thanh niên mang theo kiếm, mã tấu, bom xăng, đi xe máy lên trại than để “huyết chiến” như lời hẹn.

Khi đi đến khu vực giáp ranh giữa thôn Phước Thượng và Phước Điền (xã Phước Đồng) thì nhóm Bắc phát hiện nhóm của Khánh có hơn 10 người đang đi bộ. Vừa giáp mặt nhau, 2 nhóm lao vào hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, Hồ Trọng Minh dùng kiếm chém Nguyễn Văn Hạnh gục tại chỗ. Thấy nam thanh niên gục xuống, Hải, Hoàng vây lại dùng kiếm, rựa tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu, 2 tay và chân Hạnh, cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới buông tha. Kết luận giám định pháp y về tỷ lệ thương tật của Hạnh là 39%.

“Mặc dù vụ án xảy ra từ cuối năm 2016, nhưng đến bây giờ Công an thành phố mới có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam các nghi can, do thời điểm đó phía bị hại không có đơn yêu cầu khởi tố.

Đến giữa tháng 4/2017, công an thành phố nhận được đơn của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hạnh. Sau một tháng điều tra, các nghi can đã bị bắt. "Tại cơ quan công an, những nghi can này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình”, lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.

Xã Phước Đồng (màu hồng) nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Google Maps

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huy-dong-hon-20-nguoi-di-huyet-chien-sau-loi-thach-cua-doi-thu-post747034.html