Huy động 10.000 đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Tỉnh Đoàn tại Hà Tĩnh đã huy động hơn 10 nghìn lượt đoàn viên thanh niên, vận động hơn 1,5 tỷ đồng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Ảnh: PV

Trước khi bão số 10 đổ bộ, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã phát động phong trào đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị địa phương ra quân giúp người dân phòng chống, chằng néo nhà cửa, sơ tán người, thu hoạch mùa màng.

Đoàn viên khối lực lượng vũ trang giúp dân gặt lúa chạy bão số 10. Ảnh: PV

Sau khi cơn bão vừa tan, ngày 17.9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động gần 5.000 đoàn viên, bao gồm lực lượng thanh niên tình nguyện từ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 10.

1.775 ĐVTN khối Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn trực tiếp đến vùng bị thiệt hại nặng của các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh giúp đỡ sửa chữa các trường học, trạm y tế, thông đường giao thông bị ách tắc, vệ sinh môi trường biển,…

2.000 đoàn viên thanh niên của Thành đoàn Hà Tĩnh đã giúp nhân dân bị thiệt hại do bão thu dọn vệ sinh, sửa nhà cửa hư hỏng, khôi phục sản xuất.

Đoàn viên thanh niên giúp dân dọn dẹp đống đổ nát sau bão số 10. Ảnh: PV

Hơn 500 đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải; hỗ trợ giúp các hộ kinh doanh sửa chữa, dựng lại các ky ốt, quán hàng bị thiệt hại sau bão để sẵn sàng đón du khách trở lại tại các bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Xuân Thành (Nghi Xuân), Xuân Hải (Lộc Hà).

Lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ của các đơn vị Hương Sơn, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh... với hàng ngàn ra quân cùng người dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trong ngày 17.9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao 100 triệu đồng cho 100 hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên; trao 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Thu Lộc, trưởng thôn ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tử vong khi giúp dân khắc phục hậu quả bão.

Theo thống kê, đến nay, các nguồn hỗ trợ do cơ quan tỉnh Đoàn vận động và đăng ký qua cơ quan, gồm tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm, lên tới 1,575 tỷ đồng, đã được trao tận tay những người dân bị thiệt hại.

Theo anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, dịp trước, trong và sau bão số 10, lực lượng đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, giúp dân giảm bớt thiệt hại, khó khăn do thiên tai, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/huy-dong-10000-doan-vien-thanh-nien-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-565917.ldo