Hủy diệt đối thủ 8-4 HLV Tuchel vẫn không hài lòng

Sau trận Dortmund 8-4 Legia, HLV Thomas Tuchel khẳng định không hài lòng về cách phòng thủ của đội chủ nhà.

Tại lượt trận thứ 5 bảng F Champions League , Dortmund được thi đấu trên sân nhà tiếp Legia. Đội bóng vùng Ruhr từng dễ dàng đè bẹp đối thủ 6 bàn không gỡ ở trận lượt đi, vì vậy không ít người tin tưởng thầy trò Thomas Tuchel sẽ lặp lại chiến tích ấy khi hai đội tái ngộ nhau trên đất Đức. Trên thực tế, đúng là một "cơn mưa" bàn thắng đã xuất hiện, nhưng lần này lại đến theo kịch bản điên rồ, khó tin ngoài sức tưởng tượng của những người mộng mơ nhất.

Borussia Dortmund hủy diệt Legia với tỷ số kỷ lục Champions League

Trong hiệp 1 đã có tới 7 bàn thắng được ghi, trong đó 5 thuộc về đội chủ nhà. Hiệp 2 chứng kiến thêm 5 bàn thắng nữa, Dortmund có thêm 3 bàn còn đối thủ của họ cũng kịp mang về thêm 2 bàn thắng. Trận Dortmund 8-4 Legia chính là trận cầu nhiều bàn thắng nhất kỷ nguyên Champions League. Với chiến thắng có được Dortmund vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng F, họ hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid với khoảng cách 2 điểm. Cuộc hành quân tới Bernabeu ở lượt đấu cuối cùng sẽ quyết định đội nào dẫn đầu ở bảng đấu này.

Mặc dù các học trò đã hủy diệt đối thủ với tỉ số đậm đà, nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ ra không hài lòng. Trước báo giới, ông khẳng định: “Đó là một trận đấu kỳ lạ. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại có thể ghi được nhiều bàn thắng như vậy, và tôi cũng không ngờ rằng Dortmund lại để thủng lưới tới 4 bàn. Chúng tôi đã giành 3 điểm nhưng tôi không cảm thấy hài lòng. Tôi chỉ có thể vui bởi hàng công đã chơi hiệu quả, ngược lại hàng thủ đã có một trận đấu tồi tệ. Họ đã để đội bóng vô danh ở châu Âu phá lưới tới 4 lần”.

HLV Thomas Tuchel tỏ ra không hài lòng với hàng thủ của Dortmund

“Rất nhiều những vấn đề ở hàng thủ đã được bộc lộ ở trận đấu này, tôi cần nghiên cứu và tìm ra giải pháp khắc phục. Tôi phải dành cho Marco Reus những lời khen. Cậu ấy đã trở lại và ngay lập tức để lại ấn tượng với một cú hat-trick. Reus đã nghỉ thi đấu quá lâu, nhưng thật may là cậu ấy không mất cảm giác bóng. Sự trở lại của cậu ấy rất quan trọng ở thời điểm này. Reus là cầu thủ không thể thiếu của Dortmund, hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng như vậy”, HLV Tuchel tiếp tục.

Dortmund 8-4 Legia (Bảng F Champions League 2016/17)

Nguyễn Huyền – Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/huy-diet-doi-thu-84-hlv-tuchel-van-khong-hai-long-184-148591.html