Hủy, cắt ngắn lịch chạy tàu do lũ lụt miền Trung

Lũ lụt tại miền Trung khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị đứt mạch. Do đó, ga Sài Gòn phải hủy, cắt ngắn lịch trình chạy tàu các chặng đường dài.

Sáng 15/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Quang Văn- Giám đốc vận tải đường sắt chi nhánh Sài Gòn cho biết: Mưa bão gây lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận tải đường sắt tại ga Sài Gòn đối với các chặng dài, xuyên suốt từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội.

Đường sắt bị lũ cuốn trôi ở Quảng Bình

Ông Văn cho hay, trong sáng nay 2 đoàn tàu SE6, SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội sẽ phải dừng ở Huế. Còn các chuyến tàu khác đều phải hoãn và chưa có lịch chạy vì chờ đoạn đường sắt qua Quảng Bình được thông.

Cũng theo Giám đốc vận tải đường sắt chi nhánh Sài Gòn, ngày 16/10 chuyến tài SE6 xuất phát tại Sài Gòn phải bị hủy bỏ, tàu SE8 sẽ xuất phát chậm hơn 3 tiếng so với dự kiến.

"Hành khách đã mua vé tàu sẽ được bố trí để đi các chuyến khác, còn trường hợp hành khách muốn trả lại vé, sẽ được hoàn tiền 100%. Chúng tôi đã chủ động thông báo đến từng khách hàng về vấn đề hoãn chuyến, chậm chuyến trên”- Giám đốc vận tải đường sắt chi nhánh Sài Gòn thông tin.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Giao thông Vận tải), tính đến 7h30 ngày 15/10, ngành đường sắt đã giải tỏa được 2 đoàn tàu khách trên tuyến qua khu vực ngập nước.

Hiện, 23 đoàn tàu khách khác và hơn 20 đoàn tàu hàng phải nằm chờ đường qua tỉnh Quảng Bình. Trung bình mỗi đoàn tàu có khoảng 500 hành khách, mỗi đoàn tàu hàng có khoảng 600 tấn.

Đường sắt Bắc Nam bị chia cắt khiến các đoàn tàu xuất phát từ phía Bắc phải tạm dừng ở khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An; các tàu từ phía Nam đi ra phải dừng tại ga Huế, Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Bộ GTVT đã có Văn bản chỉ đạo TCT ĐSVN khẩn trương chuẩn bị và cấp phát thức ăn, nước uống cho hành khách đi tàu; hướng dẫn, thông tin để hành khách yên tâm; đề xuất và thực hiện phương án giải tỏa hành khách nếu thời gian ách tắc kéo dài.

Ngoài ra, Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố tàu khách bị tắc nghẽn và giải tỏa hành khách; Kịp thời báo cáo về Bộ GTVT những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/334171/huy-cat-ngan-lich-chay-tau-do-lu-lut-mien-trung.html