Hữu Thắng tuyên bố không chịu sức ép về việc sử dụng Công Phượng, Văn Toàn

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 sáng nay, HLV Hữu Thắng khẳng định không chịu sức ép trong việc sử dụng nhân sự đội tuyển Việt Nam và cho biết quyết cùng đội tuyển Việt Nam đá hết mình để đánh bại Indonesia giành vé vào chung kết AFF Cup 2016.

Thất bại 1-2 trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 tối ngày 3/12 vừa qua khiến đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng bị đánh giá gặp những bất lợi nhất định trong trận tái đấu giữa hai đội trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 7/12 tới. Tuy nhiên, trao đổi trong buổi họp báo trước trận đấu sáng nay, HLV Hữu Thắng khẳng định: “Ở trận lượt về, sẽ có nhiều thứ hấp dẫn hơn vì chúng tôi đã chuẩn bị những phương án để có một kết quả tốt".

HLV Hữu Thắng khẳng định không chịu sức ép trong việc sử dụng nhân sự tại ĐT Việt Nam

Trả lời câu hỏi về những sức ép từ giới truyền thông và cổ động viên trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 7/12, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết: “Sức ép tâm lý là thứ mà người làm nghề bóng đá buộc phải sống chung. Vượt qua được sức ép sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tôi đã nói với các cầu thủ là những người đàn ông, đang có con đường dài phía trước để chạm tới những kỷ lục. Vì vậy, hãy làm tất cả để sau trận, không ai phải nuối tiếc điều gì".

Một trong những vấn đề lớn đang được giới truyền thông trong nước đăng tải những ngày gần đây là việc HLV Hữu Thắng chưa biết tận dụng sức mạnh của HAGL trong đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Đặc biệt trong trận bán kết lượt đi với Indonesia Công Phượng và Văn Toàn vào sân khá muộn nên không để lại nhiều ấn tượng. Fan hâm mộ và giới chuyên môn muốn Công Phượng, Văn Toàn được trao cơ hội nhiều hơn trong trận đấu lượt về sắp tới. Trả lời câu hỏi này, HLV Hữu Thắng khẳng định: "Tôi xây dựng đội bóng trên cơ sở một tập thể mạnh, ở đó các thành viên phải có tinh thần tranh đua lành mạnh. Mỗi cá nhân, dù đá ít, đá nhiều hay không đá vẫn là mắt xích quan trọng. Tôi là người quyết định, muốn dùng ai phù hợp và khai thác tinh hoa của họ, tôi chịu trách nhiệm cao nhất về những quyết định của mình, tôi luôn hài lòng với quyết định sử dụng nhân sự trong những trận đấu vừa qua".

Trong cuộc họp báo sáng nay, HLV Hữu Thắng cũng không quên dành những lời tri ân cho thầy cũ Riedl. Dù khẳng định rất tôn trọng vị chiến lược gia người Áo nhưng Hữu Thắng nhấn mạnh quyết cùng đội tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết: "Tôi nghĩ trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Cách đây hai chục năm, tôi là học trò của thầy Alfred Riedl, người tôi luôn kính trọng. Hai mươi năm sau, tôi lại đứng đầu một đội bóng đối đầu với thầy. Bóng đá ai ra sân cũng rất muốn thắng để không phụ lòng người hâm mộ, nhưng câu trả lời chỉ có sau trận đấu".

Vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng chỉ ra cái tên mà đội tuyển Việt Nam cần phải khóa chặt trong trận đấu tại Mỹ Đình tới đây là tiền đạo kỳ cựu Boaz Salossa: "Boaz Salossa là linh hồn của tuyển Indonesia. Phải nói là họ rất may mắn khi có một tiền đạo như thế, vì ở độ tuổi của anh, không nhiều người vẫn còn đạt phong độ tốt. Anh ấy sẽ là mối quan tâm đặc biệt của chúng tôi".

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/huu-thang-tuyen-bo-khong-chiu-suc-ep-ve-viec-su-dung-cong-phuong-van-toan-292-216611.html