Hữu Thắng tiết lộ bí kíp giúp Việt Nam hạ gục Malaysia giữa trưa nắng

Sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia, HLV Hữu Thắng đã tiết lộ bí kíp giúp các học trò vượt qua thách thức về thời tiết trưa nắng để giành vé vào bán kết AFF Cup 2016.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng ở phút 80 đã giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi 1-0 trước Malaysia để sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2016. Tuy nhiên, đây thực sự là một trận đấu khó khăn của ĐT Việt Nam cùng HLV Hữu Thắng khi cả đội phải ra sân lúc 15h00 (giờ địa phương) và phải thi đấu dưới cái nắng lên tới 40 độ C. Trước trận đấu này, ban huấn luyện hai đội đều thừa nhận cái nắng ở Yangon là thử thách rất lớn bởi nó sẽ bào mòn thể lực và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Với đội tuyển Việt Nam, một loạt tuyển thủ như Văn Toàn, Đình Đồng, Công Vinh, Xuân Trường… đã có dấu hiệu bị cảm khi tập luyện giữa trưa nắng để chuẩn bị cho trận đấu này.

ĐT Việt Nam đã vượt qua khó khăn về thời tiết để đánh bại Malaysia

Do đã ra sân thi đấu trận gặp Campuchia ở lượt trận mở màn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nên dù gặp khó khăn nhưng HLV Malaysia đã tuyên bố sẽ tận dụng điều kiện thời tiết để đánh bại tinh thần thi đấu của đoàn quân HLV Hữu Thắng nhằm sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2016.

Bước vào trận đấu, Malaysia chủ động chơi với một đội hình thấp bên phần sân nhà. Họ chủ động để đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng để các học trò HLV Hữu Thắng mất thể lực do thường xuyên phải di chuyển trên sân. Trong trận đấu chiều qua, ĐT Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Đình Đồng và Văn Toàn do bị ốm. Tuy nhiên, những tính toán của ban huấn luyện Malaysia đã không hiệu quả khi Hữu Thắng lần lượt tung Thành Lương và Công Phượng vào sân trong hiệp 2. Sự góp mặt của hai cầu thủ này khiến hàng phòng ngự của Malaysia thi đấu lúng túng và liên tục bị kéo dãn. Thay vì chủ động kiểm soát bóng, các cầu thủ Malaysia đã phải chạy nhiều hơn để ngăn chặn những tình huống phát động tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Sau một loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu ở phút 80 với pha lập công của Trọng Hoàng sau đường chuyền của Xuân Trường. Trong những phút cuối trận, với thể lực vượt trội cùng tâm lý thi đấu thoải mái, ĐT Việt Nam tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm tiếc rằng Công Phượng không tận dụng thành công cơ hội của mình trong tình huống đối mặt với thủ môn của Malaysia. Nhưng kết quả 1-0 cũng là đủ để thầy trò HLV Hữu Thắng giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 sớm trước 1 vòng đấu.

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng của đội nhà, HLV HLV Hữu Thắng đã tiết lộ bí quyết giúp các học trò vượt qua khó khăn về điều kiện thời tiết để có một trận đấu chủ động trước Malaysia: “Trước trận đấu tôi đã làm một liệu pháp tinh thần khi tất cả các thành viên của đội tuyển đứng thành một vòng tròn và động viên nhau cố gắng vượt qua thời tiết nắng nóng để chơi một trận thật tốt. Tôi vui vì các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất đúng đấu pháp và đều nỗ lực cao độ cho trận đấu”.

Sáng nay ĐT Việt Nam đã có mặt tại Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia ở lượt trận đấu cuối bảng B AFF Cup 2016. Việc đội tuyển Việt Nam phải di chuyển hơn 400km để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B ở AFF Cup 2016 bởi theo quy định của ban tổ chức giải 2 trận đấu cuối bảng đấu tại AFF Cup 2016 sẽ diễn ra cùng thời điểm. Theo mã số bốc thăm và xếp lịch thi đấu đã được AFF công bố, trận đấu của chủ nhà Myanmar sẽ diễn ra ở Yangon và trận đấu của ĐT Việt Nam với đội bóng còn lại sẽ được tổ chức tại Nay Pyi Taw.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/huu-thang-tiet-lo-bi-kip-giup-viet-nam-ha-guc-malaysia-giua-trua-nang-292-207210.html