Hữu Thắng rời ghế, HAGL thất thế trên tuyển Việt Nam?

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Campuchia tối nay chỉ có 2 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng phố Núi.

Công Phượng thi đấu mờ nhạt ở trận đấu của Việt Nam với Campuchia. (ảnh Đ.Đ)

Công Phượng thi đấu mờ nhạt ở trận đấu của Việt Nam với Campuchia. (ảnh Đ.Đ)

Tối 5/9, đội tuyển Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã có chiến thắng đầy nhọc nhằn 2-1 trước Campuchia. Vươn lên dẫn trước đối phương từ rất sớm nhờ bàn thắng của Văn Quyết (phút thứ 4), nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung để gỡ hòa chỉ 6 phút sau đó.

Phải chờ tới phút 80, đội tuyển Việt Nam mới có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, cũng là kết quả chung cuộc. Người lập công là một cầu thủ khác của CLB Hà Nội, tiền đạo trẻ Nguyễn Quang Hải. Trước và sau tình huống này, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Campuchia. Thậm chí trong những phút cuối, đội bóng của HLV Mai Đức Chung bị đẩy vào thế phòng ngự co cụm.

Điểm đáng chú ý ở trận đấu hôm nay là việc đội hình xuất phát tuyển Việt Nam chỉ có đúng 2 cầu thủ thuộc biên chế HAGL, gồm hậu vệ Vũ Văn Thanh và tiền đạo Công Phượng. Nếu tính từ thời điểm tháng 3/2016 khi HLV Nguyễn Hữu Thắng lên cầm quyền, đây là lần đầu tiên số cầu thủ thuộc biên chế HAGL có tên trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam lại chỉ 2 người. Cả hai tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường đều phải ngồi dự bị, và không được ra sân một phút nào.

Phút 16, HLV Mai Đức Chung đưa Văn Hoàn vào thay Văn Thanh và tới phút 65, tới lượt Công Phượng rời sân để nhường chỗ cho Mạc Hồng Quân. Tới lúc này, không còn cầu thủ HAGL nào thi đấu trên sân.

Dưới áp lực từ những người yêu bóng đá đẹp, HLV Toshiya Miura đã phải ra đi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau đó đưa HLV Nguyễn Hữu Thắng lên thay. Dưới thời cựu trung vệ xứ Nghệ, các cầu thủ của bầu Đức được trọng dụng tối đa ở tất cả các ĐTQG.

Có một lý do để giải thích cho việc HLV Mai Đức Chung cất gần hết cầu thủ HAGL trên ghế dự bị, là Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường vừa thi đấu ở SEA Games 29 về, thể lực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trận thắng Campuchia hôm nay là lần hiếm hoi tuyển Việt Nam có lúc thi đấu mà không có cầu thủ HAGL nào trong đội hình, tính từ năm 2016 tới nay.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/huu-thang-roi-ghe-hagl-that-the-tren-tuyen-viet-nam-1184057.tpo