Hữu Thắng đang 'đánh bạc' với hàng thủ U22 Việt Nam?

Quyết định loại Sỹ Huy, Tấn Sinh, Tấn Tài và Thanh Thịnh của HLV Hữu Thắng không quá bất ngờ, nhưng lại tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ.

Nói không bất ngờ bởi cả 4 gương mặt trên đều thuộc biên chế tuyển U20 Việt Nam, vừa dự tranh giải U20 thế giới tại Hàn Quốc hồi tháng 5/2017. Ngay từ đầu, giới chuyên môn đã sớm đoán định, cơ hội dành cho các tuyển thủ U20 là khá thấp. Triển vọng lớn nhất chỉ đặt vào 2 cái tên, Quang Hải (CLB Hà Nội) và Hà Đức Chinh (Đà Nẵng). Một chơi đặc biệt tốt ở độ tuổi U20 và một, có lối chơi giống với trung phong đúng nghĩa nhất, vốn là vị trí đội tuyển U22 Việt Nam đang thiếu.

HLV Hữu Thắng đang mạo hiểm với hàng thủ U22 Việt Nam?

Nhìn vào quá trình chuẩn bị trước SEA Games của đội tuyển U22 Việt Nam, việc Sỹ Huy, Tấn Tài, Tấn Sinh và Thanh Thịnh bị loại càng không bất ngờ. Thủ môn Sỹ Huy và hậu vệ Tấn Tài không được ra sân một phút nào ở Vòng loại U23 châu Á 2018, diễn ra ở TP.HCM hồi tháng 7. Thanh Thịnh khá hơn chút khi được đá chính ở trận thắng 8-1 Macau (Trung Quốc). Cũng ở trận đấu này, trung vệ Tấn Sinh được vào sân trong hiệp 2.

Vấn đề có lẽ là HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa hoặc không đặt nặng hàng thủ, bởi ngay từ đầu, ông Thắng có thể triệu tập những gương mặt khác giàu kinh nghiệm, chuyên môn tốt hơn. Cả 4 cầu thủ nói trên đều ở hàng phòng ngự. Với quyết định trên của HLV Hữu Thắng, hàng thủ U22 Việt Nam sẽ chỉ còn 6 người, 3 trung vệ và 3 hậu vệ. Với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 khá thường xuyên được U22 Việt Nam sử dụng, nguyên tắc mỗi vị trí cần đảm bảo tối thiểu 1 người thay thế khó được chu toàn. Cần nhớ, lịch thi đấu vòng bảng của U22 Việt Nam khá dày (trung bình 2 ngày/trận), và lại phải đá nhiều hơn các đội bảng A 1 trận. Khả năng chấn thương là hoàn toàn có thể xảy ra.

HLV xứ Nghệ cần có những phương án hợp lý cho U22 Việt Nam.

Cũng có ý kiến cho rằng khi cần, Duy Mạnh và Đông Triều có thể được kéo về chơi vị trí trung vệ. Tuy nhiên thực tế các trận đấu chuẩn bị của U22 Việt Nam cho thấy, cả hai đều không thực sự xuất sắc khi phải thi đấu ở vị trí không sở trường. Duy Mạnh lại đang là phương án quan trọng cho vị trí đánh chặn ở hàng tiền vệ, trường hợp khi U22 Việt Nam phải đối đầu với đối thủ ngang cơ.

Trong khi đó ở hàng tiền đạo, HLV Hữu Thắng giữ lại tới 4 tiền đạo. Chỉ hai trong số này, Đức Chinh và Công Phượng, thường xuyên được ra sân. Công Phượng gần như đã được “đóng đinh” ở vị trí tiền đạo ảo. U22 Việt Nam chỉ cần thêm 1 trung phong phía trên, và ở vị trí này, có lẽ 2/3 tiền đạo còn lại là quá đủ. Thực tế thì ở tuyến tiền đạo, không chỉ ông Thắng, giới chuyên môn và các CĐV có lẽ cũng đang đặt cả hy vọng vào Công Phượng, chứ không phải gương mặt nào trong 3 người còn lại.

Để giải thích quyết định của HLV Hữu Thắng, có lẽ chỉ có thể cho rằng, cựu trung vệ xứ Nghệ đang đặt trọn niềm tin vào hàng tấn công. Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn, Văn Thanh đều có khả năng tấn công rất tốt ở độ tuổi của mình so với các đối thủ trong khu vực. Việc đã kinh qua AFF Cup 2016 và các giải đấu quốc tế khác giúp cho những cầu thủ này đủ bản lĩnh để thể hiện được hết năng lực khi đá ở cấp độ thấp hơn. Thêm vào đấy, trên hàng tiền đạo HLV Hữu Thắng lại đang có Công Phượng phong độ rất ổn định thời gian vừa qua. Phượng, như dự báo của nhiều người, sẽ là con bài chính của ông Thắng tại SEA Games 29 này.

Tô Dung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huu-thang-dang-danh-bac-voi-hang-thu-u22-viet-nam-post771274.html