Hưởng ứng ngày Quốc tế và toàn dân phòng chống ma túy 26/6: Phòng chống ma túy - Cuộc chiến còn lắm gian nan

Hơn 1.884kg hê-rô-in, 2.542,84kg thuốc phiện, hơn 15.000kg cần sa, 800.000 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ trong 10 năm qua đã phần nào nói lên sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống ma túy. Nhưng để có được kết quả đó, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hơn 300 đồng chí bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ.

Ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp Mười năm qua với những nỗ lực và quyết tâm cao, các lực lượng chuyên trách đã phát hiện, triệt phá trên 122.000 vụ án với gần 200.000 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá gần 14.000 vụ án, 47.000 đối tượng vi phạm tệ nạn mại dâm... Tuy nhiên, cuộc chiến phòng chống ma túy vẫn còn đầy cam go, thử thách. Bắt giữ một đối tượng ma túy cùng tang vật trên một chuyến xe khách vùng giáp biên Nghệ An. ảnh nguồn: Internet Cũng theo thông tin tại Hội nghị sơ kết năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch số 83 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về phối hợp phòng chống ma túy vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành liên quan cho thấy, mặc dù trong thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy ở các tỉnh vùng Tây Bắc đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên được ưu tiên hàng đầu. Năm 2009, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra 7.240 vụ, bắt giữ 9.330 đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố phụ cận. Tăng cường điều trị cai nghiện Liên quan đến công tác phòng chống và cai nghiện ma túy, theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, đề án thí điểm điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone đã được triển khai tại 6 quận ở TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh với kết quả đạt được rất khả quan. Do vậy, Cục sẽ mở rộng đề án này tại 2 thành phố trên, đồng thời từ tháng 9/2009, Cục cũng đã triển khai thí điểm đề án này tại huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó, Cục cũng hoàn thiện kế hoạch tổng thể quốc gia chương trình điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone. Cục trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, hai cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone nữa đã được Bộ Y tế triển khai tại TP. Cần Thơ. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm: Căn bệnh HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn đang diễn biến rất phức tạp và tinh vi, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội, an ninh - trật tự, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển nòi giống của nước ta. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần quyết liệt, nhạy bén và chủ động vào cuộc trong phòng, chống ma túy; các bộ, ngành liên quan cần chỉ đạo các lực lượng chuyên trách làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản, nắm chắc diễn biến tình hình tệ nạn ma túy ở các xã dọc tuyến biên giới; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; đẩy mạnh điều tra, phát hiện bóc gỡ các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia… NGUYỄN HIẾU (tổng hợp)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/2010062510243626p61c71/huong-ung-ngay-quoc-te-va-toan-dan-phong-chong-ma-tuy-266-phong-chong-ma-tuycuoc-chien-con-lam-gian-nan.htm