Hương Giang: "Lợi thế của Kiều Khanh là nụ cười xinh!"

HH Hương Giang – người đã tạo ra những bất ngờ lớn trong cuộc thi HHTG 2009 đã có những chia sẻ rất thú vị với Kiều Khanh, ứng viên của Việt Nam dự thi HHTG 2010.

Là thí sinh HHTG 2009, Giang có tò mò theo dõi người đại diện cuộc thi HHTG năm nay là ai không? Giang theo dõi cuộc thi HHVN và HHTGNV năm nay từ vòng sơ khảo cho đến vòng chung kết. Các thí sinh càng ngày càng đẹp hơn, nhất là thí sinh cuộc thi HHTGNV. Họ từ nước ngoài trở về, có sự tự tin và hòa nhập rất nhanh. Là Á hậu 1, Khanh rất ấn tượng và có nhiều lợi thế, đặc biệt là về ngoại ngữ. Khi Giang tham dự cuộc thi HHTG năm ngoái, ngoại ngữ của Giang như thế nào? Giang giao tiếp tốt (Cười). Ngoại ngữ rất quan trọng, nó giúp cho thí sinh tự tin hơn, có thể nói chuyện và hòa đồng với các thí sinh khác, dễ bộc lộ bản thân mình hơn. Với cuộc thi HHTG, họ rất đề cao sự tự lập của thí sinh, không thích thí sinh bị phụ thuộc. BTC cũng sắp xếp phiên dịch, nhưng chỉ cho những nước như Tây Ban Nha, Ý …. dịch sang tiếng Anh thôi. Khanh nhận được sự kì vọng khá lớn từ phía báo giới, công chúng và cả nhà tổ chức.. Bà Thúy Hạnh đã chia sẻ "Mục tiêu của Elite là Kiều Khanh sẽ dẫn đầu nhóm Hoa hậu Châu Á", theo Giang đó có phải là một áp lực cho Khanh không? Dĩ nhiên là có! Khi một công dân bước ra đấu trường quốc tế thì mọi con mắt cũng sẽ nhìn vào và kì vọng, không chỉ là một cuộc thi hoa hậu mà bất cứ cuộc thi nào cũng vậy. Về phía Khanh, với tư cách là một thí sinh đã tham dự cuộc thi vào năm ngoái, Giang mong Khanh đừng để những áp lực đó làm cho mình mệt mỏi. Cứ nghĩ đơn giản đó là một trải nghiệm thực sự đặc biệt, sẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời. Cứ tận hưởng và yêu thích nó – như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong cuộc thi năm nay, Kiều Khanh vừa có lợi thế hơn Giang, vừa có hạn chế giống Giang, đó là thời gian chuẩn bị không nhiều. Nhưng Khanh cũng được nhiều đơn vị hỗ trợ. Hơn nữa Khanh vừa trải qua cuộc thi HHTGNV nên các kĩ năng mềm còn rất quen thuộc và dễ áp dụng vào cuộc thi. Cách đây 1 năm, bản thân Giang khi bắt đầu tham dự cuộc thi đã không được kì vọng nhiều, nhưng sau đó lại đạt được những thành tích rất tốt như lọt vào Top 12 Hoa hậu biển, sau đó là Top 16 người đẹp nhất. Bạn có cảm thấy “may mắn” vì không được kì vọng và không bị áp lực? Giang nghĩ những kết quả và giải thưởng Giang đạt được phần lớn vì đã không nghĩ đến giải thưởng. Trong số 112 hoa hậu sẽ chỉ có một người dành được ngôi vị Hoa hậu thế giới, 111 người khác sẽ trở về trong 2 tâm thế, 1 là cảm giác của người chiến bại – sẽ vô cùng hụt hẫng, không có bạn bè, không có kỉ niệm đẹp và bỏ lỡ 5 tuần “sống” trong một cuộc thi lớn. Tâm thế thứ 2 – coi cuộc thi là một dịp để mình đi chơi, giao lưu với mọi người, có những trải nghiệm thật đặc biệt. Giang đã chọn cho mình suy nghĩ này. Từ đâu mà Giang có suy nghĩ đó? Có một bài báo đã làm Giang thay đổi rất nhiều trước ngày thi, đó là bài phát biểu của bà Julia Morley - chủ tịch của cuộc thi HHTG. Bà nói “HHTG không phải là một cuộc thi sắc đẹp. Đó là một festival cho các cô gái ở khắp nơi trên thế giới cùng tới và giao lưu học hỏi lẫn nhau”. Người sáng lập và tổ chức cuộc thi HHTG đã không coi đó là một cuộc thi vậy thì tại sao mình phải đặt nặng, coi đó là một cuộc thi! (Cười) Giang đã thoải mái hơn rất nhiều, và có lẽ nhờ đó dễ có sự nổi bật hơn. Mai Phương Thúy và Hương Giang là 2 người đẹp Việt Nam đoạt thứ hạng cao ở cuộc thi HHTG 2006 & 2009 đều có chiều cao trên 1m80, trong khi Kiều Khanh cao 1m76. Làm thế nào để Khanh có thể bứt phá không dựa vào lợi thế chiều cao? Chiều cao 1m76 là vừa phải. Một số nước vùng Caribe chiều cao chỉ từ 1m72 đến 1m75 – 76, nhưng họ biết cách tự làm nổi bật mình. Giang có một lưu ý đó là ở Việt Nam đi thi thường quá chú trọng trang phục. Cảm giác của Giang đi thi đó là BGK không đánh giá cao điều đó, mà họ chú ý đến những ngày thí sinh tham gia hoạt động cùng nhau ai là người hòa đồng nhất, ai thực sự nói chuyện với mọi người bằng tấm lòng nhất. Giang đã gây được ấn tượng bởi nụ cười tươi và chiều cao chuẩn, vậy nụ cười quan trọng như thế nào trong một cuộc thi sắc đẹp? Những người chấm thi HHTG đều đã làm việc từ 8 đến 12 năm với các cuộc thi sắc đẹp, chứng kiến nhiều các cô gái từ khắp nơi trên thế giới đến, vì vậy có một quy tắc quan trọng là Không bao giờ được “diễn”. Cũng giống như âm nhạc, nụ cười không phân biệt ngôn ngữ. Người ta có thể hiểu nhau chỉ bằng một nụ cười. Đó cũng là lợi thế của Giang. Kiều Khanh cũng có nụ cười rất xinh. Hơn nữa, gương mặt Khanh rất dễ có cảm tình. Vậy theo Giang, Kiều Khanh có thể tạo ấn tượng ở phần thi nào nhất? Giang chưa được chứng kiến catwalk của Kiều Khanh. Nhưng trên thế giới, họ đánh giá cao khả năng catwalk và nụ cười của thí sinh. Giang nghĩ đó là hai điểm quan trọng mà Kiều Khanh nên tập trung vào. Cảm ơn những chia sẻ của Hương Giang! • Hồ Hương Giang

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/201009/Huong-Giang-Loi-the-cua-Kieu-Khanh-la-nu-cuoi-xinh-937785/