Lạng Sơn: Chung tay hành động tạo nên thế trận phòng, chống dịch hiệu quả

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch cụ thể, cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh. Qua đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát tốt.

Sẵn sàng tinh thần, lực lượng, cơ sở vật chất

Sẵn sàng cơ sở, vật chất, phương tiện đón người dân từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương.

Sẵn sàng cơ sở, vật chất, phương tiện đón người dân từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương.

Theo báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 5/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 217ca mắc Covid-19, trong đó: đợt 1 từ 06/5/2021 đến ngày 22/7/2021) liên quan tới ổ dịch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với 124 ca, đã khống chế và dập dịch hiệu quả sau 60 ngày. Đợt 2 (từ 15/7/2021 đến nay) ghi nhận 93 ca mắc liên quan đến số lái xe đường dài ngoại tỉnh, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Lãng (86 ca), đã khống chế và dập dịch hiệu quả sau 50 ngày.

Với phương châm “Thần tốc, đồng bộ, toàn dân, hiệu quả”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Lạng Sơn xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu cần tập trung thực hiện, cần cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể trong giai đoạn chưa có dịch và sẵn sàng điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao cấp độ trong công tác phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến của dịch trên địa bàn, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo đó, ngay khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca F0 đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề, ban hành trên 200 văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách, cần thiết cho phòng, chống dịch bệnh đáp ứng với cấp độ dịch phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh thường xuyên, liên tục tổ chức các buổi kiểm tra, giám sát, nhất là tại 2 huyện Hữu Lũng, Văn Lãng để xác định những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Song song với đó, công tác tiêm vắc xin phòng dịch đã được tỉnh triển khai đồng bộ có hiệu quả, tính đến ngày 15/10 toàn tỉnh đã tổ chức tiêm được 566.661 liều (464.984 người được tiêm mũi 1, chiếm 84% và 100.677 người được tiêm đủ 2 mũi, chiếm 18,2%).

Công tác vận động, huy động xã hội hóa được các cấp, ngành tích cựu tham gia hưởng ứng, qua đó, nhiều doanh nhiệp, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, hiện vật và đóng góp công sức vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền ủng hộ cho phòng, chống dịch gồm tiền mặt và hiện vật là trên 23,9 tỷ đồng.

Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn

Điểm công tác tiêm chủng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Dài 231,740km, có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 10 lối mở biên giới. Vì vậy, công tác phối hợp kiểm soát dịch bệnh được Đảng bộ và chính quyền tỉnh quan tâm hàng đầu.

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu phát hiện ca bệnh ngành Y tế đã phối hợp nhịp nhàng với Công an, Quân sự và chính quyền, đoàn thể các huyện, thành phố chuẩn bị vật tư y tế, trang thiết bị, thực hiện giám sát, điều tra dịch tễ, phân luồng, thu dung, cách ly và điều trị để kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng. Các đơn vị đã kịp thời truy vết nhanh, khẩn trương các trường hợp liên quan đến ca mắc (lũy kế từ 6/5 đến nay đã truy vết 3.991 F1, 25.910 F2), liên tục báo cáo, rà soát, phân tích các điểm nóng, nguy cơ cao, khả năng lây lan nhanh để ứng phó kịp thời.

Thành lập và đưa vào hoạt động 2.161 Tổ Covid cộng đồng thôn, khối phố với 11.540 người tham gia, quản lý 181.261 hộ; 11/11 huyện thành phố lập nhóm zalo cấp huyện, 200/200 xã, phường, thị trấn, xã thành lập nhóm zalo Tổ Covid cộng đồng. Đây là tổ thực hiện nhiệm vụ không quản ngại ngày nắng, đêm mưa để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm hướng dẫn, giám sát người dân ra, vào địa bàn nơi cư trú.

Đặc biệt, đối với công tác phòng, chống dịch tại khu vực biên giới và nội địa luôn được tỉnh quan tâm và chỉ đạo kịp thời, toàn tuyến biên giới duy trì 156 chốt, lán; 17 chốt kiểm soát ra vào khu vực biên giới; 13 lán cách ly; 1.500 lượt người tham gia, phối hợp kiểm soát chặt chẽ, tuần tra thường xuyên, quyết liệt các đường mòn, lối mở với Trung Quốc nhằm ngăn chặn cư dân xuất nhập cảnh trái phép.

Trong nội địa và khu vực cửa khẩu duy trì 6 chốt kiểm dịch y tế liên ngành ra, vào tỉnh; 5 chốt tại các cửa khẩu, để kiểm soát chặt lái xe và người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu vào địa bàn tỉnh, kiểm soát người đi từ vùng dịch... Đưa ra nhiều giải pháp về quản lý đối với lái xe, chủ hàng đến từ vùng dịch, thường xuyên trao đổi, nội hàm với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để phối hợp, điều tiết, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa...

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình và Thành phố Lạng Sơn phối hợp với Đoàn cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thực hiện tốt việc phun khử khuẩn.

Theo quan điểm chống dịch như chống giặc, lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện. Công tác phòng, chống dịch của tỉnh Lạng Sơn đã và đang đạt được hiệu quả nhất định, dần chuyển hướng chiến lược sang chống dịch đi đôi với mục tiêu kép phát triển kinh tế, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128 của Chính Phủ.

VB - Tiểu Yến

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lang-son-chung-tay-hanh-dong-tao-nen-the-tran-phong-chong-dich-hieu-qua-198322.html