Hướng dẫn cứu ngư dân liệt nửa người trên biển

Khi đang điều khiển kíp tàu đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 250 hải lý theo hướng đông - đông nam thì ông Châu bất ngờ ngã bệnh, nửa cơ thể bên trái bị liệt cứng, không cử động được.

Chiều 31.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, thông qua phương tiện liên lạc trên Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam, thuyền viên tàu cá BĐ 97105TS đã kết nối với các bác sĩ thuộc Viện Y học Biển Việt Nam để được hướng dẫn thực hành cách thức sơ cấp cứu cho một thành viên bị bệnh rất nặng trên tàu. Bệnh nhân là ông Trần Châu, 53 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, thuyền trưởng tàu BĐ 97105TS. Sáng cùng ngày, khi đang điều khiển kíp tàu đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 250 hải lý theo hướng đông - đông nam thì ông Châu bất ngờ ngã bệnh, nửa cơ thể bên trái bị liệt cứng, không cử động được. Theo thông tin ban đầu, sau khi thực hiện các biện pháp chữa trị dựa vào sự chỉ dẫn từ các chuyên gia trên đất liền, tình trạng sức khỏe người bệnh đã tạm ổn định.

X.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/huong-dan-cuu-ngu-dan-liet-nua-nguoi-tren-bien-606439.bld