Hungary trưng cầu dân ý về kế hoạch tiếp nhận người tị nạn

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-10, người Hungary đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này có tiếp nhận kế hoạch phân bổ người tị nạn của Liên minh Châu Âu (EU) hay không.

Theo BBC, kết quả thăm do dư luận cho thấy, một tỷ lệ khá lớn cử tri bỏ phiếu từ chối kế hoạch. Kết quả cuộc trưng cầu không có hiệu lực ràng buộc pháp lý, nhưng chính phủ Hungary có thể yêu cầu loại bỏ Hiệp ước Lisbon quy định về người di cư. Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối kế hoạch phân bổ 160.000 người di cư trong toàn khối vì lo ngại nguy cơ khủng bố rất cao. Theo kế hoạch được công bố năm ngoái sau khủng hoảng người nhập cư, Hungary sẽ phải tiếp nhận 1.294 người xin tị nạn. Hungary nằm trên tuyến đường trung chuyển người tị nạn từ khu vực Tây Balkan đến Đức và các nước EU khác. Nhằm đối phó với dòng người di cư, nước này đã đóng cửa biên giới với Serbia và Croatia. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hungary nộp đơn lên tòa án Châu Âu phản đối kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155473_hungary-trung-ca-u-dan-y-ve-ke-hoa-ch-tie-p-nha-n-.aspx