Hưng Yên: Xã Liên Khê tràn lan công trình xây dựng trái phép

Người dân trên địa bàn xã Liên Khê (huyện Khoái Châu) bức xúc trước tình trạng buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tràn lan.

Thông tin đến báo, nhiều người dân trên địa bàn xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tỏ ra bức xúc trước tình trạng buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp một cách tràn lan, như “nấm sau mưa” mà không bị chính quyền địa phương vào cuộc xử lý, mặc dù trước đó ngày 16/3/2016 UBND tỉnh Hưng Yên đã có chỉ thị số 02 về tăng cường công tác quản lý đất đai.

Các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Liên Khê.

Theo thông tin phản ánh của người dân, nhóm PV tìm về xã Liên Khê để mục sở thị những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có lẽ nếu chỉ nghe qua phản ánh thì khó có thể hình dung được mức độ vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Liên Khê. Quan sát từ xa, nhiều người sẽ liên tưởng khu vực có các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp là một khu dân cư liền kề hay một khu tái định cư… nhưng thực tế thì đó chỉ là khu đất nông nghiệp, thuộc địa bàn thôn Kênh Hạ xã Liên Khê. Đến gần khu vực trên, hiện lên trước mặt nhóm PV là rất nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có công trình từ vài chục đến cả hàng nghìn mét vuông.

Cụ thể tại thôn Kênh Hạ, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp như: Công trình của hộ gia đình con ông /bà Hỗ, công trình hộ gia đình ông /bà Huyễn Thành, công trình hộ gia đình ông /bà Thanh Ngọc, công trình hộ gia đình ông /bà Thắng (làm nhà ở và xưởng), công trình hộ gia đình ông /bà Khanh, công trình hộ gia đình ông /bà Long (làm nhà xưởng để đựng xe đạp ở đường 204), công trình hộ gia đình ông /bà Bích Hồng (làm nhà và trang trại), công trình hộ gia đình ông /bà Phương (làm nhà ở)… công trình hộ gia đình ông /bà Sự, ông / bà Viên Huyên, ông /bà Phương Hồng tại khu chợ Kênh và thậm chí còn có một số công trình xây dựng lấn chiếm ao đất công và trên đất bán trái thẩm quyền như: công trình hộ gia đình ông /bà Tơ Thịnh, công trình hộ gia đình ông /bà Nguyệt … và còn rất nhiều công trình khác.

Để có thông tin đa chiều khách quan và hướng xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Liên Khê, sau nhiều lần về UBND xã Liên Khê, nhưng không gặp được ông Tường Hữu Hảo - Chủ tịch UBND xã, buộc nhóm PV phải liên hệ qua điện thoại với ông Hảo. Sau khi nghe phản ánh từ phía nhóm PV về tình trạng các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và nhóm PV muốn được làm việc cùng ông Hảo để nắm bắt thông tin đa chiều từ phía chính quyền địa phương, nhưng ngược lại với những gì nhóm PV mong muốn, ông Hảo lại tỏ thái độ thờ ơ và trả lời ngắn gọn: “Tôi đã báo cáo UBND huyện Khoái Châu rồi và tôi đang bận nên không tiếp nhóm PV được”.

Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh Hưng Yên, về tăng cường công tác quản lý đất đai đã nêu rất rõ, nhưng không hiểu vì lý do gì, mà việc vi phạm vẫn diễn ra một cách hết sức ngang nhiên mà không gặp phải việc ngăn cản, xử lý của chính quyền địa phương. Thậm chí UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch 93a, nhằm giải tỏa những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đất hành lang giao thông thủy lợi. Nhưng vì sao ở xã Liên Khê, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn tái diến?. Câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo huyện Khoái Châu.

Qua nội dung phản ánh, báo xin chuyển nội dung đến UBND tỉnh Hưng Yên, cần sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm, tránh gây hoang mang trong dư luận và tình trạng đơn thư kéo dài.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn xã Dạ Trạch và Thị trấn Khoái Châu trong cácbài viết sau.

Minh Toàn - TG

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/hung-yen-xa-lien-khe-tran-lan-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-p54316.html