Hưng Yên: Cần sớm giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân

Hơn 15 năm bị thu hồi đất để phục vụ cho việc xây dựng đường nội thị của huyện Văn Giang (Hưng Yên) nhưng gia đình ông Đàm Minh Chiến vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mặc dù đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương.

Đơn gửi Báo điện tử Congluan.vn, ông Đàm Minh Chiến, trú tại thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, năm 1999 ông mua lại mảnh đất của ông Phạm Viết Ánh thôn Đan Nhiễm, TT. Văn Giang (huyện Văn Giang) với diện tích 80m2.

Việc mua bán thể hiện trên phiếu thu 62 và đã được ông đã hoàn tất các thủ tục sang nhượng cũng như nộp đầy đủ các khoản phí, thuế theo quy định Nhà nước.

Đến năm 2001, chính quyền địa phương thông báo là hiện trạng mảnh đất của gia đình ông cần phải thu hồi để phục vụ dự án quy hoạch làm đường nội thị huyện Văn Giang. Gia đình ông đã chấp hành theo đúng chủ trương, bàn giao đất cho chính quyền thực hiện dự án.

Vị trí đất của gia đình ông Chiến bị thu hồi thực hiện dự án

Tuy nhiên, sau khi làm đường xong, mặc dù gia đình đã nhiều lần làm đơn kiến nghị về việc giải quyết đền bù, tái định cư để ổn định cuộc sống nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền sở tại.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Chiến, ngày 14/10/2016 UBND TT Văn Giang đã lập Hội đồng tư vấn đất đai gồm nhiều thành phần trong thị trấn để xét duyệt nguồn gốc đất và điều kiện được tái định cư cho gia đình ông Chiến. Qua đó, xác định thửa đất số 99, tờ bản đồ số 2 tỷ lệ 1/2000, diện tích thu hồi 80m2 là loại đất T (đất thổ cư) trên tờ bản đồ.

Từ khi thực hiện GPMB để thi công dự án (năm 2001), ông Chiến đã nhiều lần có đơn đề nghị giải quyết nhưng chưa được thực hiện. Qua đó, Hội đồng nhất trí tán thành 100% đề nghị HĐBT TĐC huyện Văn Giang và UBND huyện Văn Giang xét duyệt cho hộ ông Đàm Minh Chiến được giao đất tái định cư – nội dung văn bản nêu.

Báo cáo của UBND TT Văn Giang đề nghị xem xét cấp đất TĐC cho gia đình ông Chiến

Sau khi nhận được báo cáo của UBND Thị trấn Văn Giang về trường hợp của ông Chiến, ngày 25/10/2016 UBND huyện Văn Giang cũng đã ra văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên, Sở TNMT tỉnh, đề xuất cho hộ ông Chiến được giao đất ở tại Khu tái định cư của huyện.

Văn bản nêu rõ, thực hiện QĐ 1692/QĐ-UB ngày 2/8/2001 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất thực hiện dự án, năm 2001, trong quá trình triển khai thực hiện có thu hồi thửa đất của ông Đàm Minh Chiến (gia đình tự nguyện thực hiện). Thửa đất của ông Chiến có nguồn gốc là đất đã được UBND xã Văn Phúc (nay là TT Văn Giang) giao không đúng thẩm quyền năm 1998 (có phiếu thu số 62 ngày 3/6/98 và các tài liệu liên quan kèm theo).

Tuy nhiên, tại thời điểm đó ông Chiến chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa được bố trí tái định cư.
UBND huyện Văn Giang đã tiến hành họp bàn biện pháp giao đất TĐC cho ông Chiến ở vị trí khác, nhưng do chưa bố trí được khu TĐC của huyện nên từ năm 2001 đến nay, gia đình ông Chiến chưa được bồi thường, hỗ trợ với phần diện tích bị thu hồi.

Để đảm bảo quyền lợi của hộ ông Chiến, UBND huyện Văn Giang kính đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Sở TNMT tỉnh xem xét cho hộ ông Chiến được giao đất TĐC.

Nhiều tháng trôi qua, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở TNMT tỉnh vẫn chưa có phúc đáp đối với văn bản của huyện Văn Giang

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang cho biết: quan điểm của địa phương là luôn luôn tôn trọng, bảo đảm quyền lợi của người dân, trên cơ sở những quy định pháp luật. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và đã chuẩn bị sẵn hạ tầng tái định cư, đồng thời đã có văn bản xin ý kiến tỉnh nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi” – ông Hiệu cho biết thêm.

Ông Hoàng Hoa Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Giang khẳng định: Đất nhà ông Chiến là đất mua trái thẩm quyền do chính quyền thị trấn bán ngày xưa. Gần đây nhất, giải phóng mặt bằng nút giao đường tỉnh 379, có 26 hộ đã được bàn giao đất tái định cư, chỉ còn hộ nhà ông Chiến. Từ năm 2001 đến nay, cơ quan chức năng chưa đền bù, hỗ trợ cho gia đình ông Chiến, trong quá trình đó ông Chiến cũng có đơn đề nghị nhưng tại thời điểm đấy thị trấn chưa có quỹ đất TĐC nên chúng tôi đã bàn rất nhiều giải pháp nhưng không thể thực hiện được. Đến năm 2015, huyện Văn Giang và địa phương giải phóng nút giao đường tỉnh 379 mới xin tỉnh Hưng Yên 1 hec ta đất làm tái định cư thì mới có đề nghị huyện và các cấp xem xét trường hợp của ông Chiến bị thu hồi đất trước đó. Từ 2015, thị trấn cùng các phòng ban chức năng đã phối hợp và mời gia đình đến để cung cấp giấy tờ, thông tin liên quan nhằm hoàn tất các thủ tục đền bù tái định cư cho hộ ông Chiến. “Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để đảm bảo quyền lợi chính đáng của hộ dân” – ông Cương cho hay.

Báo điện tử Congluan.vn đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trả lời huyện Văn Giang về trường hợp này nhằm giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của người dân bị thu hồi đất phục vụ cho lợi ích công cộng

Thành Vinh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hung-yen-can-som-giai-quyet-quyen-loi-chinh-dang-cho-nguoi-dan/