Hưng Yên: Bỏ tiền ra mua đất rồi bị chị dâu chiếm đoạt?

Bà Đào Thị Nhàn đã bỏ ra số tiền 30.000.000 đồng (năm 1994), mua đất của anh ruột nhưng đến nay diện tích đất này đang bị người chị dâu chiếm đoạt...

Pháp luật Plus nhận được đơn thư của bà Đào Thị Nhàn, Sinh năm 1955, nguyên quán thôn Mai Xá, xã Song Mai, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

Trong đơn thư bà Nhàn cho biết, năm 1994 bà công tác tại Công ty Công trình Thủy điện Sông Đà Hòa Bình, do yêu cầu của nhà nước nên phải chuyển vào công tác tại tỉnh Gia Lai.

Bà có đưa cho anh trai mình là ông Đào Văn Hạt, sinh năm 1937 và vợ là bà Hà Thị Bích Dậu sinh năm 1946 số tiền là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) nhờ mua giúp mảnh đất từ vợ chồng người anh thứ hai là ông Đào Văn Nghiêm và bà Nguyễn Thị Phúc nhằm mục đích sinh sống về già.

Mảnh đất của bà Nhàn mua đang bị gia đình bà Phúc dựng cổng và đóng khóa ngoài

Diện tích đất là 84m2 tọa lạc tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và nhờ ông Hạt đứng tên (Nay ông Hạt và ông Nghiêm đã mất ).

Việc bà Nhàn gửi số tiền 30.000.000 đồng cho ông Đào Văn Hạt nhằm mua đất về dưỡng già được sự chứng kiến của ông Đào Văn Dần và vợ của ông Hạt là bà Hà Thị Bích Dậu.

Buổi làm việc giữa phóng viên và gia đình bà Đào Thị Nhàn.

Trước đó, ngày 10/7/1999, ông Đào Văn Nghiêm và ông Đào Văn Hạt thống nhất cùng ra UBND xã Lương Bằng (nay và thị trấn Lương Bằng), tách diện tích đất thổ cư số 235, tờ bản đồ số 01, diện tích đất 168m2 đứng tên ông Đào Văn Nghiêm sang quyền sử dụng đất mang tên Đào Thị Nhàn (diện tích 84m2), điều này đã được những người đang đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Ngô Văn Thăng - Trưởng thôn Đông Lý, ông Nguyễn Trung Thành, Địa chính xã Lương Bằng và ông Đào Đức Nhiêu - Chủ tịch UBND xã Lương Bằng chứng kiến và ký duyệt.

Buổi làm việc giữa phóng viên và các nguyên lãnh đạo, địa chính Thị trấn Lương Bằng

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV hiện tại mảnh đất của bà Đào Thị Nhàn đã có tên trong sổ mục kê đất ngày 18/3/2000 của UBND Thị trấn Lương Bằng và có trong tờ bản đồ số 01, thiết lập năm 1996.

Từ năm 1999 đến nay, bà Đào Thị Nhàn đã nhiều lần đòi diện tích 84m2 đất nhưng bà Nguyễn Thị Phúc cố tình không trả và có hành vi chiếm đoạt mảnh đất trên.

Hành vi chiếm đoạt mảnh đất của bà Nguyễn Thị Phúc được thể hiện vào ngày 8/5/2017, gia đình bà Nguyễn Thị Phúc mang cọc bê tông, máy ép cọc, máy xúc, san ủi làm móng nhà, có ý định xây dựng nhà ở kiên cố.

Quyết định đình chỉ của UBND thị trấn Lương Bằng.

Hành vi trên đã bị UBND Thị trấn Lương Bằng ra quyết định số 23/QĐ-CTUBND vào ngày 10/5/2017 - Quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự đô thị (vì phần đất đang có tranh chấp).

Ngày 9/3/2017 bà Đào Thị Nhàn đã viết đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Kim Động đòi 84m2 đất nói trên.

Hiện Tòa án Nhân dân huyện Kim Động đang thụ lý giải quyết.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Huy Chương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hung-yen-bo-tien-ra-mua-dat-roi-bi-chi-dau-chiem-doat-d46460.html