Hung thủ vụ án đâm chết bạn sau khi hát karaoke đã ra đầu thú

Trong lúc đang đi hát karaoke mừng sinh nhật một người bạn trong nhóm, Nguyễn Phi Long đã dùng vật nhọn đâm chết nạn nhân. Được gia đình và cơ quan chức năng thuyết phục, Long đã ra đầu thú.

Trước đó, khuya ngày 9/6, đối tượng Nguyễn Phi Long (24 tuổi quê ở xã Nam Tuấn, H.Hòa An, Cao Bằng) cùng nạn nhân Lê Quang Sơn, (23 tuổi,quê quán Đức Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) và một nhóm bạn đi ăn sinh nhật, hát karaoket tại trung tâm xã Ninh Gia.

Hiện trường của vụ án

Trong lúc hát giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Chờ đến khi mọi người về đến thôn Tân Phú (xã Ninh Gia, H.Đức Trọng), Long bất ngờ dùng vật nhọn đâm từ phía sau khiến anh Sơn gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Sơn đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Phi Long lập tức bỏ đi và bắt xe về quê ở Hà Quảng (Cao Bằng) lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, được gia đình và cơ quan chức năng thuyết phục, Long đã đến Công an huyện Hà Quảng đầu thú.

Sáng 13/6, đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để di lý Nguyễn Phi Long (24 tuổi, quê Cao Bằng) từ Cao Bằng về địa phương để điều tra hành vi Giết người.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/hung-thu-vu-an-dam-chet-ban-sau-khi-hat-karaoke-da-ra-dau-thu-d147077.html