Hung thủ giết vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy vì bị giang hồ đòi nợ?

Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến cho vợ con của Trưởng ban Dân vận Huyện ủy tử vong, nghi phạm Nhân có vay mượn của dân giang hồ số tiền lớn nhưng đến hẹn trả nợ vẫn chưa trả.

Liên quan đến vụ việc vợ con Trưởng ban Dân vận huyện ủy bị giết hại tại nhà riêng, thông tin mới nhất cho hay, nghi phạm Châu Minh Nhân (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) trước khi gây án có mượn của dân giang hồ 1 số tiền cực lớn.

Những người làm chung với nghi phạm Nhân cho hay rằng, Nhân có vay nóng của dân giang hồ 1 số tiền là 30 triệu đồng để giúp 1 người bạn thân của mình đang lâm cảnh nợ nần. Tuy nhiên, người bạn mượn xong tiền liền lặn mất tăm. Những người này cũng cho hay, vì mượn tiền nóng của dân giang hồ nên tiền lãi cực cao. Đến hạn trả nợ, Nhân không có tiền trả nên bị giang hồ gọi điện đe dọa nhiều lần.

Người mẹ của Nhân là bà Nguyễn Thị L. (41 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, trước khi vụ án mạng kinh hoàng diễn ra mấy ngày, Nhân có gọi điện thoại cho bà nói về chuyện tiền bạc. Khi cúp máy, Nhân tỏ vẻ lo lắng. Đến khi sự việc vợ con của Trưởng ban Dân vận Huyện ủy bị giết hại tại nhà riêng và đối tượng bị bắt, bà cũng không thể tin nổi con mình lại làm chuyện động trời như vậy.

Đối tượng Nhân bị bắt giữ.

Một cán bộ Phòng cảnh sát hình sự, PC45, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, qua lời khai của nghi phạm, y thừa nhận có vay giúp số tiền 30 triệu cho bạn ở tỉnh Bình Định. Nhưng đó là vay mượn bình thường, người bạn ở Bình Định và cả người cho vay không phải là dân giang hồ, đồng thời việc vay mượn 30 triệu không liên quan tới nguyên nhân vụ việc. Sau khi gây án xong, Nhân vẫn tiếp tục về tỉnh Bình Định để lấy nợ bạn mình.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/10, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nhân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nhân là nghi can sát hại vợ con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào chiều ngày 24/10. Nguyên nhân ban đầu là do cần tiền tiêu xài nên đối tượng mới lẻn vào nhà Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức trộm đồ.

Như đã thông tin trước đó, chiều 24/10, ông Bùi Xuân Thường đi làm về phát hiện vợ là Phạm Thúy Nga (49 tuổi) và con trai Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) nằm chết trong nhà. Công an đã vào cuộc điều tra đến 6h30 ngày 26/10, nghi phạm Nhân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/hung-thu-giet-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-vi-bi-giang-ho-doi-no-20161028180409796.chn