Hung thủ giết cô gái 20 tuổi ở quán ăn không được giảm án

Kêu đồ ăn nhưng thiếu bát canh, Cường chửi bới chủ quán rồi cãi nhau, đâm chết một nữ khách hàng 20 tuổi.

Ngày 18/10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo Đặng Ngọc Cường (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 12/10/2015, Cường chở bạn gái đi nhậu tại nhà người bạn ở ấp Tân Thời 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau buổi nhậu, Cường lấy trộm con dao bỏ vào túi rồi cùng bạn gái đi ăn tối tại chợ Hóc Môn.

Cường giết người chỉ vì mâu thuẫn bởi thiếu chén canh. Ảnh: Thăng Long.

Thấy nhân viên phục vụ thiếu bát canh, người đàn ông 40 tuổi phàn nàn, chửi bới. Bực tức trước thái độ trên, chị Chi (20 tuổi, khách tại quán) cự cãi với anh ta. Cô gái điện kể lại sự việc rồi nhờ bạn đến giúp đỡ.

Tại quán, Cường dùng dao đâm Chi gục tại chỗ, nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, nghi can cùng bạn gái rời khỏi hiện trường.

Ba ngày sau, nghi can đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Tại phiên sơ thẩm hôm 20/5, TAND TP.HCM tuyên Cường tù chung thân. Thanh niên này sau đó kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Ở phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để có thể được giảm nhẹ tội nên HĐXX tuyên y án.

Thăng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hung-thu-giet-co-gai-20-tuoi-o-quan-an-khong-duoc-giam-an-post690652.html