Hung thủ gây thảm án tại quảng trường Lam Sơn tù chung thân

Sáng 23/2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Văn Việt về tội “Giết người”. Việt chính là hung thủ đã gây ra vụ đâm chém tại quảng trường Lam Sơn khiến một người thiệt mạng, một thai phụ trọng thương.

Bị cáo Mai Văn Việt tại tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, chiều tối ngày 22/9/2011, Mai Văn Việt (SN 1974, trú tại phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa) đi bộ đến nhà anh Trịnh Minh Tuấn (tại đường Đông Lân 1) lấy trộm một con dao chọc nhọn.

Sau đó, Việt đi đến nhà anh Lê Thanh Long (ở đường Đặng Tiến Đông, phường Đông Thọ) nhằm mục đích tìm đánh anh Long nhưng không gặp. Sau đó Việt quay trở ra, cách nhà anh Long khoảng 15m thì gặp anh Trần Hoài Nam sống gần đó, Việt xin đi nhờ xe anh Nam ra quảng trường Lam Sơn.

Xuống gần khu vực quán nước của mẹ và em gái anh Long là bà Ngô Thị Chung và chị Lê Thị Thủy (đang mang thai 7 tháng), Việt giấu con dao sau lưng áo, tiến lại gần chỗ bà Chung và chị Thủy, đâm liên tục nhiều nhát vào bụng chị Thủy và đâm một nhát vào bụng bà Chung. Bà Chung hoảng sợ ôm bụng bỏ chạy hô hoán.

Việt tiếp tục đâm chém liên tiếp nhiều nhát khiến chị Thủy gục ngã tại chỗ. Gã thanh niên cuồng sát này vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đuổi theo đâm bà Chung nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Về phía chị Thủy được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng thai nhi 7 tháng tuổi đã không giữ được.

Gây án xong, Việt ném con dao xuống đài phun nước của quảng trường rồi về nhà. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, bắt tạm giam Mai Văn Việt để phục vụ quá trình điều tra, truy tố theo pháp luật.

Do Mai Văn Việt đã có 2 lần điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa, quá trình khai báo không nêu rõ được động cơ, mục đích gây án nên cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho Mai Văn Việt.

Theo biên bản giám định pháp y tâm thần, Mai Văn Việt bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi do hậu quả của việc sử dụng rượu. Việt khai ban đầu đi tìm đánh anh Long vì trong đầu cứ có tiếng người thúc giục, xui khiến.

Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cúi đầu chấp nhận mức án tù chung thân; bồi thường hoàn toàn chi phí mai táng, viện phí và tổn thất về tinh thần cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thủy.

N.T.

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/truoc-vanh-mong-ngua/201202/Hung-thu-gay-tham-an-tai-quang-truong-Lam-Son-tu-chung-than-2063908/