Hung thủ đâm chết bác sĩ ở Quảng Nam là anh ruột nạn nhân

Chiều nay (13.11), Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đã bắt được hung thủ sát hại bác sĩ Nguyễn Đình Lợi khi y đang lẩn trốn ở Miếu Bông, thuộc địa phận TP Đà Nẵng.

Theo Đại tá Dũng, hung thủ chính là Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) - anh trai của nạn nhân và hiện đang làm bảo vệ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Sau khi gây án với chính em ruột mình là bác sĩ Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi, bác sĩ khoa X-Quang Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) xong, đối tượng Nguyễn Đình Thắng đã trốn khỏi địa phương.

“Bằng các nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết của Thắng khi y bỏ trốn ra Đà Nẵng. Sau khi Thắng trở về đến khu vực Miếu Bông thì bị lực lượng công an bắt giữ vào hôm qua, ngày 12.11. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai và tìm hiểu nguyên nhân việc gây án của Thắng đối với em trai mình…” - Đại tá Dũng nói.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11.11, tại nhà nghỉ Đông Đô, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi), bác sĩ khoa X-Quang Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã bị đâm chết. Theo xác minh, hung thủ gây ra vụ án chính là ông T, anh trai của bác sĩ Lợi. Ngay sau khi gây ra án mạng đối với em trai mình, nghi can T. bỏ nhà đi.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-nam-bat-duoc-hung-thu-dam-chet-bac-si-722742.html