Huế: Nhậu xong, hai 'cẩu tặc' liền đi 'hành nghề' thì bị tóm sống

Lợi dụng trời mưa to, đường phố bị ngập nước, 2 đối tượng đã mang theo “đồ nghề” đi bắt chó.

Chiều 22/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Huế cho biết, Cơ quan này đang tạm giữ và đấu tranh làm rõ hành vi trộm chó của hai đối tượng: Phan Đoàn Đình Nhựt, sinh năm 1988, HKTT tại 6/64 Hoàng Diệu, Tây Lộc, thành phố Huế và Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1980, HKTT tại 30 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, thành phố Huế.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Thông tin ban đầu được biết, trước đó vào tối (21/9) sau khi nhậu tại quán của Việt, Nhựt đã bàn với Việt đi trộm chó về bán lấy tiền tiêu xài.

Đến 4 giờ sáng ngày 22/9, lợi dụng trời mưa to, đường phố bị ngập nước, 2 đối tượng đã mang theo “đồ nghề” bắt chó, rồi đi rảo trên các tuyến phố để tìm “con mồi” khi đến kiệt 103 đường Nhật Lệ, chúng phát hiện con chó nặng khoảng chừng 20kg, tên Việt liền áp sát để Nhựt ngồi sau dùng thòng lọng thắt cổ chú chó.

Lúc này, chị T. đi bộ trên đường, thấy con chó của mình bị bắt nên chị T. đã tri hô nên cho nhiều người dân xung quanh chạy đến.

Sau khoảng một thời gian vây bắt hai tên trộm đã “sa lưới” của người dân sau đó bàn giao người và tang vật cho Công an.

"Đồ nghề" của các đối tượng dùng để bắt chó.

Được biết, cả hai “cẩu tặc” kể trên đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, riêng Nhựt đã từng đi cơ sở giáo dục và ở tù 20 tháng về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, hai đối tượng đã được giao cho cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hue-nhau-xong-hai-cau-tac-lien-di-hanh-nghe-thi-bi-tom-song-d24929.html