Huế: Nguyên nhân nước biển chuyển sang màu vàng là do 'Tảo biển'

Chiều 30/3, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân xuất hiện vùng nước màu vàng ở khu vực bờ biển Chân Mây – Lăng Cô (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) là do sự xuất hiện và phát triển của một loại “ Tảo biển”.

Theo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân gây ra hiện tượng vệt nước màu vàng trên biển ở khu vực biển gần cảng Chân Mây là do sự xuất hiện và phát triển mạnh của loài tảo giáp Gonyaulax polygramma. Hiện tượng tảo nở hoa làm cho nước biển đổi màu, có mùi tanh hôi, đồng thời làm giảm nồng độ ôxy trong nước.

Nguyên nhân nước biển chuyển sang màu vàng là do sự xuất hiện của một loại “Tảo biển”.

Theo đó, kết quả quan trắc chất lượng nước biển thì các thông số quan trắc như pH, ôxy hòa tan, tổng chất rắn lơ lửng, amoni, nitrit, photphat, xyanua, thủy ngân, tổng phenol, asen, chì, mangan, đồng, kẽm… đều đảm bảo giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, ở tầng mặt khu vực cảng có giá trị thông số amoni vượt 3,84 lần, còn các vị trí tầng giữa và tầng mặt khu vực bến cảng này có hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng vượt lần lượt 2,56 lần và 8,54 lần…

Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị Bộ TN&MT chỉ đạo Tổng cục Môi trường bổ sung và tăng cường hoạt động quan trắc tại các khu vực trên nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Trước đó, người dân tỏ ra hoang mang lo sợ trước hiện tượng nước biển chuyển sang màu vàng.

Như đã đưa tin, ngày 23/3 trong lúc đi làm nhiều ngư dân tại xã Lộc Vĩnh bất ngờ phát hiện nước biển xuất hiện màu vàng lại gần khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô.

Vùng nước màu vàng xuất hiện vào lúc sáng sớm gần bờ biển và kéo dài thành vùng đặc quánh, có mùi tanh khiến cho nhiều người dân hoang mang vì hiện tượng này mới xuất hiện lần đầu.

Hữu Tin – Song Dũng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hue-nguyen-nhan-nuoc-bien-chuyen-sang-mau-vang-la-do-tao-bien/