Huế: mưa lốc làm hàng trăm cây xanh gãy đổ

Vào lúc 16 giờ ngày 26.6, tại thành phố Huế có mưa to và lốc xoáy diễn ra gần 20 phút làm hàng trăm cây xanh gãy đổ, nhiều nhất ở các tuyến đường bờ nam sông Hương như Trần Cao Vân, Lê Lợi, Hùng Vương, Bến Nghé.

Cây xanh ngã đổ trên đường Trần Cao Vân, thành phố Huế. Ảnh: Hồ Hương Giang Tại khu vực chợ An Cựu, do rơi vào tâm lốc xoáy nên các ô dù của tiểu thương bị hất tung xuống mặt đường và xuống sông An Cựu. Lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm một số tuyến đường bị tê liệt giao thông gần 1 giờ đồng hồ, gần 100 tấm bảng panô, áp phích tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương, cầu Phú Xuân, chợ An Cựu bị gió đánh sập. Tính đến 17 giờ chiều 26.6, giao thông trên các tuyến đường ở khu vực nam sông Hương thành phố đã trở lại bình thường. Hiện tại công ty công viên cây xanh Thừa Thiên - Huế và điện lực Thừa Thiên - Huế đang thu gom các cây gãy đổ trên đường, khôi phục lại việc cấp điện. * Trước đó vào lúc 10 giờ 30 sáng 26.6, tại núi Ngự Bình, thành phố Huế đã xảy ra vụ cháy rừng thiêu rụi hơn 1 héc ta rừng thông gần 30 tuổi. Do địa hình núi Ngự Bình không thể đưa xe cứu hỏa vào để chữa cháy, nên phải điều gần 400 công an, bộ đội, dân phòng đến dập cháy. Đến gần 12 giờ trưa, vụ cháy rừng thông đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy do một người phụ nữ khi đi thăm mộ con đã đốt vàng mã gần chân núi, gió to khiến vàng mã cháy lan nhanh vào rừng thông, gây ra đám cháy. Những chiếc dù của tiểu thương chợ An Cựu bị gió đánh tan. Ảnh: Hồ Hương Giang Rừng thông ở núi Ngự Bình bị cháy trụi. Ảnh: Hồ Hương Giang Những chiếc dù của tiểu thương chợ An Cựu bị gió đánh tan. Ảnh: Hồ Hương Giang Rừng thông ở núi Ngự Bình bị cháy trụi. Ảnh: Hồ Hương Giang

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/thoi-su/124777/hue-mua-loc%c2%a0lam-hang-tram-cay-xanh-gay-do.html