Huế: Mưa gió dữ dội, cây gãy đổ la liệt trên phố

Sáng nay (14/10), sau khi áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền, tại TP.Huế cây xanh trên một số tuyến đường gãy đổ, bật gốc nằm la liệt.

Huế: Mưa gió dữ dội, cây gãy đổ la liệt trên phố

Ghi nhận vào sáng 14/10 sau khi áp thấp nhiệt đới đi qua, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Nguyễn Huệ… nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc hoàn toàn.

Ngay sau đó, các nhân viên công ty môi trường đô thị có mặt để dọn dẹp, cắt tỉa những cây gãy đổ để các phương tiện dễ dàng lưu thông.

Tuy nhiên do số lượng cây gãy nhiều, đến 10h30 các tuyến phố chưa được thông thoáng, nhiều cây xanh bị bật gốc vẫn chắn ngang đường.

Tại đường Đống Đa, có trên 20 cây xanh gãy đổ hoàn toàn.

Cây đổ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, khách du lịch đi lại khó khăn.

Hàng loạt cây xanh bật gốc ở đường Lý Thường Kiệt

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thừa Thiên - Huế cho biết đã có một người chết do tai nạn vì buộc giằng chống cho nhà trong đêm, một người mất tích ở vùng biển Thuận An.

Lượng mưa đêm qua trong khoảng 200-300mm và các hồ thủy điện, thủy lợi vẫn đang còn tích giữ nước nên nước các sông mới ở mức trên báo động 1.

Một số vùng ven sông Ô Lâu như các xã Phong Mỹ, Phong Thu (huyện Phong Điền) nước gây ngập nhà dân.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/hue-mua-gio-du-doi-cay-gay-do-la-liet-tren-pho-20161014110427305.htm