Huế: Một người đàn ông tử vong trong công viên

Sau khi hoàn thành quy trình chạy thận nhân tạo, nạn nhân ra đường đợi đón xe buýt về nhà thì tử vong nghi do đột quỵ.

Khoảng 15 giờ ngày 10-8, tại công viên đối diện Bệnh viện Trung ương Huế (đường Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nhiều người đã phát hiện một người đàn ông tử vong nghi do đột quỵ. Sự việc nhanh chóng được thông báo đến cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra sự việc

Nạn nhân được xác định là ông Nguyên S. (SN 1972; ngụ xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo một số người buôn bán tại đây, ông S. là bệnh nhân chạy thận thường xuyên ở Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 10-8, ông S. một mình đón xe buýt từ quê lên để chạy thận. Sau khi chạy thận xong, ông ra đường đón xe buýt về. Trong lúc đợi xe, ông đi sang hướng công viên để vệ sinh thì ngã xuống đất và tử vong.

Biết nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn nên nhiều người đã quyên góp tiền để giúp đỡ ông sau khi sự việc xảy ra.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hue-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-cong-vien-20170810190718058.htm