Huế lưu luyến đêm giã bạn

GD&TĐ - Tối nay (4/5), tại sân khấu ở quảng trường Ngọ Môn, Ban tổ chức Festival Huế tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Huế mãi trọn tình khép lại một những ngày lễ hội thành công ngoài mong đợi.

Hoạt cảnh rước kiệu đưa nàng về dinh

Với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, 6 ngày diễn ra lễ hội cùng hàng trăm tiết mục nghệ thuật ấn định trình diễn theo chủ đề Festival Huế 2016 đã thu hút hàng triệu du khách.

Không khí vui tươi của lễ hội còn lan tỏa ra khắp các trục đường chính tại TP Huế khi có sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật đường phố quốc tế và Việt Nam. Ở đó, bằng sự đồng điệu trong dòng chảy nghệ thuật là thứ ngôn ngữ không biên giới mà các nghệ sĩ, diễn viên đã tạo nên một ấn tượng mạnh cho hàng ngàn người dân, du khách.

Múa trúc xinh sân đình do các diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long Hà Nội trình diễn

Khán giả không thể quên dấu ấn đoàn nghệ thuật L’Homme Debout (Pháp) phối hợp cùng 40 diễn viên nghiệp dư là những thanh niên tình nguyện của Huế dẫn dắt công chúng trải nghiệm, khám phá đường phố và con người vùng đất cố đô Huế trầm mặc bên dòng sông Hương thơ mộng bằng việc điều khiển chú rối Liedo (cao 7,5m) di chuyển và nhảy múa theo từng điệu nhạc.

Không khí như nóng lên với các đoàn nghệ thuật phô diễn tinh hoa văn hóa các nước Đông Á – Mỹ Latinh tại lễ hội đường phố chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa”. Ông Benoit Mousserion - trưởng đoàn L’Homme Debout - nhận xét: Khán giả Huế đã cho chúng tôi khoảnh khắc thăng hoa trong nghệ thuật..

Đoàn nghệ thuật Sri lanka gây ấn tượng với tiết mục biểu diễn đêm bế mạc

“Sự nhập cuộc hết sức hào hứng của dân chúng những ngày qua đã làm cho Festival Huế 2016 trở thành ngày hội tràn ngập màu sắc âm thanh. Đây là một kỳ vọng được nhắc đến rất nhiều ở các kỳ festival trước, và đến giờ thì nó đã hiển thị một cách rõ nét và sinh động. Tính cộng đồng là điểm nổi bật nhất của kỳ festival này.

Đông đảo người dân Huế cùng tham gia, từ học sinh, sinh viên đến các tiểu thương, giới văn nghệ sĩ trên tinh thần quảng bá văn hóa Huế với bạn bè quốc tế”.- Ông Chê Công Chung - Giám đốc Trung tâm Festival Huế - chia sẻ.

Tạm biệt Festival Huế 2016

Sau 8 kỳ Festival, Thừa Thiên Huế hướng đến kỳ năm 2016 với phương châm không quá dàn trải mà rất tinh gọn; phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động lễ hội. Tiếp sau thành công của lễ khai mạc với ông tổng đạo diễn chính hiệu “cây nhà lá vườn”, Festival để lại trong lòng khán giả một hình ảnh vui tươi, mới lạ, đậm đà chất Huế.

Ngày mai thành phố êm đềm bên dòng Hương sẽ trở lại dịp sống thường ngày, nhưng mọi người Huế đều có thể hy vọng, tự hào về thương hiệu Festival mang lại cho Cố đô Huế - Đặc biệt là với Festival Huế 2016

Hát múa Yếm thắm đưa nàng về dinh do  các nghệ sĩ nhà hát ca kịch Huế biểu diễn

Múa quạt Bu Chê Chum của đoàn nghệ thuật Yangpyeong Hàn Quốc

Chương trình nghệ thuật của đoàn nghệ thuật Sri lanka trong đêm bế mạc

Hát múa Việt Nam ơi

Điệu múa truyền thống của đoàn Sri Lanka

Tặng hoa và bằng khen cho đơn vị tài trợ

Hát múa Yếm thắm đưa nàng về dinh do  các nghệ sĩ nhà hát ca kịch Huế biểu diễn

Múa quạt Bu Chê Chum của đoàn nghệ thuật Yangpyeong Hàn Quốc

Chương trình nghệ thuật của đoàn nghệ thuật Sri lanka trong đêm bế mạc

Hát múa Việt Nam ơi

Điệu múa truyền thống của đoàn Sri Lanka

Tặng hoa và bằng khen cho đơn vị tài trợ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hue-luu-luyen-dem-gia-ban-1839044-c.html